Tắc đường trên tuyến 12B, người dân đi xe máy phải luồn lách để di chuyển.

Tắc đường trên tuyến 12B, người dân đi xe máy phải luồn lách để di chuyển.

(HBĐT) - Theo phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy, đêm qua, trong 3 giờ (từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 17/9) trên lưu vực Sông Bôi đã có mưa to đến rất to. Rạng sáng ngày 18/9, lượng mưa từ đầu nguồn đổ về khiến cho mực nước sông Bôi lên rất nhanh. Qua kiểm tra thực tế mực nước sông Bôi tại chân cầu Chi Nê (đo lúc 10 giờ ngày 18/9 tại cao trình 5.750) chênh lệch so với mực nước đo lúc 20 giờ ngày 17/9 tại cao trình là 3.0m.

 

Tại khu vực đường 12B, xã Thanh Nông, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá gây ách tắc hàng trăm phương tiện giao thông. Một số địa phương dọc bị ngập, mức nước mấp mé sát nhà dân. Dọc tuyến đường 438B từ trung tâm huyện đi các xã hầu hết đều bị nước lũ chia cắt, giao thông ách tắc. Trên dọc tuyến sông Bôi, nhiều doanh nghiệp mua bán, vận chuyển gỗ đã chịu thiệt hại nặng nề.

Qua thực tế tình hình, khu vực bến sông xóm Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, một doanh nghiệp bị nước lũ cuốn trôi trên 60 tấn gỗ nguyên liệu. Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ doanh nghiêp vận chuyển gỗ tại xã Khoan Dụ cho biết, do mưa lớn, nước lũ tràn về rất mạnh trên sông Bôi. Từ 1 giờ sáng ngày 18/9, Công ty đã huy động hàng trăm nhân công, bạn bè cùng gần 10 xe tải vận chuyển gỗ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, thiệt hại riêng về gỗ nguyên liệu cũng chừng 70 triệu đồng, chưa kể máy móc, trang thiết bị ngâm nước chưa thể thống kê thiệt hại.

Được biết, dọc tuyến sông Bôi, nhiều doanh nhiệp kinh doanh gỗ chịu thiệt hại nặng nề do đợt lũ vừa qua. Để đảm bảo an toàn về người và vật chất, ngay từ sáng sớm 18/9, UBND huyện Lạc Thủy đã ra công điện khẩn tới các đơn vị, địa phương trong huyện nhằm chủ động phòng chống ngập úng, lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Ngay trong sáng 18/9, BCH Phòng lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Lạc Thủy cùng các địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Bố trí lai dắt cầu phao xã Hưng Thi bị cuốn trôi về nơi an toàn. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Lạc Thủy đã khẩn trương điều động người, phương tiện đến ứng cứu 01 người bị nước cuốn, mắc trên ngọn cây.  

Thống kê sơ bộ,  mưa kéo dài, n­ước dâng đột ngột đã gây ngập úng khoảng 1.155 ha lĩa, trong đó diện tích khả năng mất trắng gần 350 ha. Diện tích cây ngô bị ngập khoảng 252 ha, diện tích mất trắng 75ha. Ngoài ra, cây hoa màu khác bị ngập khoảng 69ha, trong đó, khả năng mất trắng 25 ha. Về thuỷ sản toàn địa bàn có 25ha ao cá bị ngập, ước thiệt hại 1 tỷ đồng. Về tài sản nhà ở nhân dân nước lũ đã làm ngập 12 nhà tại các xã Khoan Dụ, Yên Bồng và Cố Nghĩa. Quốc lộ, tỉnh lộ nhiều nơi bị sạt lở. Đoạn tuyến 438B qua Khoan Dụ, Yên Bồng ngập 4,2 km và một số đoạn đ­ường dân sinh trên địa bàn huyện. Hiện tại giao thông trên địa bàn huyện Lạc Thủy đang bị chia cắt ảnh h­ưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân vùng ven Sông Bôi, Sông Đập, Sông Thanh Hà. Ngoài ra, n­ước mưa lớn cũng làm sạt lở 2,5 km kênh m­ơng, 4 công trình cống, tràn bị h­ hỏng.  Một số hồ, đập hiện nay đã vượt mức n­ước thiết kế. Tổng thiệt hại ban đầu ­ước tính gần 14 tỷ đồng. Hiện BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Lạc Thuỷ, các địa phư­ơng đang tích cực trửên khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra, đảm bảo giao thông trở lại trong thời gian sớm nhất.

 

 

                                                                  Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Vụ cháy rừng tại Yên Bái: Đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc làm cháy lan sang diện tích rừng

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xác định nguyên nhân và diện tích thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha, Hú Trù Lình, xã Lao Chải.

Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục