Khu vực này được coi là “điểm nghẽn” của thành phố mỗi khi mùa mưa bão. Mặc dù đã được các cơ quan báo chí cảnh báo về vấn đề này nhưng chưa được cải thiện. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để khắc phục sự cố này.

Khu vực này được coi là “điểm nghẽn” của thành phố mỗi khi mùa mưa bão. Mặc dù đã được các cơ quan báo chí cảnh báo về vấn đề này nhưng chưa được cải thiện. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để khắc phục sự cố này.

(HBĐT) - Trưa ngày 17/9, cơn mưa lớn tại TP Hoà Bình đã khiến đường Chi Lăng (khu vực chợ Tổng) bị ngập úng, gây nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông.

 

Thành phố Hòa Bình có mưa to từ sáng sớm. Đỉnh điểm là từ 12h trưa, mưa lớn kéo dài trong 2h đồng hồ làm cho đường Chi Lăng, phường Tân Thịnh (khu vực chợ tổng) ngập úng nghiệm trọng, chỗ ngập sâu nhất là 25cm. Phương tiện tham gia giao thông đi qua đây vô cùng khó khăn, một số phương tiện xe máy bị chết máy. Xe ôtô đi qua không dám giảm tốc độ vì sợ chết máy gây ảnh hưởng tới người qua lại. Một số người điều khiến tham gia giao thông phải lựa chọn tuyến đường khác để lưu thông. Hàng loạt cửa hàng kinh doanh, dịch vụ phải đóng cửa vì ngập úng.

 

 

 

 

                                                                        Đức Anh (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục