Học sinh trường THCS xã Quy Mỹ (Tân Lạc) thực hiện rửa tay bằng xà phòng để đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Học sinh trường THCS xã Quy Mỹ (Tân Lạc) thực hiện rửa tay bằng xà phòng để đảm bảo vệ sinh cá nhân.

(HBĐT) - Đó là chủ đề của Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2015 (15/10) nhằm kêu gọi mọi người dân tham gia cam kết rửa tay với xà phòng vì bản thân, vì cộng đồng phát triển bền vững, đặc biệt vì trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

 

Rửa tay với xà phòng được xác định là một trong những biện pháp có hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất để ngăn ngừa các bệnh như tiêu chảy và viêm phổi. Rửa tay bằng xà phòng trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh giúp cứu nhiều mạng sống hơn bất kỳ mọi loại thuốc kháng sinh nào. Nó có thể làm giảm một nửa số ca tiêu chảy trên thế giới, giảm các ca tử vong do viêm phổi và các ca do bệnh liên quan đến hô hấp.

 

Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự nỗ lực của người dân, việc cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân nông thôn đã và đang đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của công tác truyền thông nâng cao nhận thức và thực hành các hành vi vệ sinh tốt, góp phân nâng cao sức khỏe, phát huy hiệu quả của các công trình cấp nước và vệ sinh. Rửa tay bằng xà phòng với nước sạch giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, giảm tử vong. Kể từ năm 2008 - năm được Đại Hội đồng Liên hợp quốc chọn là Năm Quốc tế về Vệ sinh - Ngày Thế giới rửa tay, Việt Nam đã tích cực đóng góp vào phong trào, mở rộng diện bao phủ rửa tay bằng xà phòng.

 

Để góp phần nâng cao nhận thức và thực hành các hành vi vệ sinh tốt, góp phần nâng cao sức khỏe, phát huy hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, trong thời gian tới công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh để  việc rửa tay bằng xà phòng trở thành một hành vi được thực hiện tại các gia đình, trường học và cộng đồng gắn với phong trào 3 sạch (sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ).

 

                                                                                  

                                                                           Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục