Đại diện lãnh đạo thành phố Hoà Bình trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu tham gia dự án cải thiện vệ sinh môi trường.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hoà Bình trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu tham gia dự án cải thiện vệ sinh môi trường.

(HBĐT) - Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra” gọi tắt là CHOBA, do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ, triển khai tại 13 xã thuộc 2 huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình. Sau gần 3 năm triển khai đã thực hiện hiệu quả, thiết thực các mục tiêu của Dự án đề ra; góp phần cải thiện tích cực đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn.

Những ngày đầu triển khai dự án, trên cơ sở tình hình thực tế của 13 xã thuộc dự án, Hội phụ nữ các xã và đội ngũ TTV đã tiến hành khảo sát về thực trạng vệ sinh, tình hình kinh tế hộ, phân loại hộ gia đình... Qua khảo sát 12.273 hộ/112 xóm/13 xã có 4.771 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS) chiếm 38,87%, trong đó chỉ có 34 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo và 5 hộ khó khăn có NTHVS. Còn lại 7.502 hộ thuộc nhóm hộ trung bình, khá chưa có (hoặc chưa sử dụng) NTHVS chiếm 61,13%. Trong đó: 4.390 hộ thuộc nhóm hưởng lợi. Với mục tiêu của dự án là nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần thực hiện hóa mục tiêu chung của chiến lược quốc gia về nước sạch và VSMT nông thôn đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn giai đoạn (2011 – 2015); nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn qua cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; góp phần thực hiện CVĐ “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động. Sau gần 3 năm thực hiện dự án, tỷ lệ tăng bình quân đạt 22.35% (trong đó xã Thái Thịnh tăng 33.83%, xã Hoà Bình tăng 31.57%, xã Thanh Lương tăng 30.33% và xã Hợp Châu tăng 31.13%). Với tỷ lệ tăng hiện tại tỉnh có 1 xã đạt gói thưởng CCT1 (đã trao thưởng tháng 9/2015) và hiện còn 4 xã đang chờ thẩm định (trong đó có 1 xã đạt CCT2 và 3 xã đạt CCT1) cùng với 227 hồ sơ hộ gia đình.

Trong thời gian thực hiện dự án nhằm thúc đẩy các xã tiềm năng đạt gói thưởng CCT1, BQL dự án tỉnh đã đề xuất với 2 đơn vị có chính sách hỗ trợ cho các xã trong diện đạt thưởng CCT1, với mức hỗ trợ 500.000đ/hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Cụ thể: UBND thành phố Hoà Bình đã hỗ trợ 105 triệu đồng tương ứng 210 nhà vệ sinh cho 3 xã: Thái Thịnh, Yên Mông, Dân Chủ. UBND huyện Lương Sơn đã hỗ trợ 129,5 triệu đồng tương ứng 259 nhà vệ sinh thuộc 2 xã: Thanh Lương và Hợp Châu. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ngân hàng CSXH-  thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh ưu tiên nguồn vốn cho các hộ dân thuộc 13 xã dự án vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngoài các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, vốn từ UBND huyên, thành phố, Hội Phụ nữ còn huy động vốn quay vòng làm nhà vệ sinh giữa các hộ trong xóm thuộc xã triển khai dự án; các cấp,  ngành quan tâm, ủng hộ, thực hiện đúng quy trình, thủ tục…Đặc biệt, trong năm 2016, Hội LHPN tỉnh xây dựng chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ hội viên sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua giữa các huyện; tuyên truyền những cách làm hay, những mô hình nhà vệ sinh giá rẻ phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương góp phần hưởng ứng CVĐ xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động.

 

                                                                                     HD

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Những “kỹ sư” nông dân sáng tạo kỹ thuật

(HBĐT) - Họ là những “kỹ sư” nông dân không có điều kiện học lên cao nhưng từ thực tiễn sản xuất của chính mình đã tìm tòi, nghiên cứu, cải tiến khoa học kỹ thuật. Những sáng tạo của họ đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong đời sống sản xuất, làm lợi cho gia đình, cộng đồng, góp phần không nhỏ cho công cuộc thực hiện cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Gia hạn thực hiện Dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh nội dung Danh mục Dự án "Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam" sử dụng viện trợ (ODA) không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan.

Thành phố Hòa Bình phát động Tết trồng cây

(HBĐT) - UBND thành phố Hòa Bình vừa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, thầy, cô giáo, học sinh trên địa bàn thành phố.

Dựa vào lực lượng tại chỗ phòng - chống cháy rừng ở khu bảo tồn Phu Canh

(HBĐT) - Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh có tổng diện tích tự nhiên 5.105,4ha, trong đó có 4.851,43 ha là đất rừng nằm trên địa bàn 4 xã: Đoàn Kết, Tân Pheo, Đồng Chum và Đồng Ruộng của huyện Đà Bắc. Độ cao lớn nhất là 1.349m (đỉnh Pu Canh), độ cao trung bình là 900m, độ cao thấp nhất là 300m so với mặt nước biển. Độ dốc bình quân trên 300, chiều dài suờn dốc 1000 - 2000m, hiểm trở, đi lại rất khó khăn.

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá

(HBĐT) - Theo Nghị định số 06/2016/NĐ-CP thì nguyên tắc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá như sau:

Cây sanh 800 năm tuổi – kiệt tác của rừng xanh

(HBĐT) - Được nghe giới thiệu nhiều lần về cây sanh 800 năm tuổi ở xã Hợp Hòa (Lương Sơn), chúng tôi quyết định về Hợp Hòa để “mục sở thị” cây cổ thụ đã đi vào truyền thuyết, được công nhận là cây Di sản Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục