Đại diện lãnh đạo CISDOMA chia sẻ kinh nghiệm rút ra từ dự án.
(HBĐT) - Ngày13/5, UBND huyện Đà Bắc phối hợp với Viện tư vấn phát triển KT-XH nông thôn và miền núi (CISDOMA) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả hoạt động của tiểu dự án “Nâng cao nhận thức của người dân về quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai và GCNQSDĐ hai tên vợ và chồng cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình”.
Tham dự hội thảo có đại diện Hội Nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Ngoại vụ, các cán bộ địa chính xã, đại diện các đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân), đại diện Dự án Quản lí đất đai MeKong và đại diện người dân 2 xã Tu Lý và Hào Lý.
Trong thời gian từ tháng 12/2015 - 5/2016, tại huyện Đà Bắc tiểu dự án đã tổ chức 3 hoạt động chính: Tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ địa chính xã, tuyên truyền đến các chi Hội Phụ nữ xóm, tổ chức ngày hội tư vấn. Qua đó góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của cán bộ địa chính xã và phụ nữ về quyền của phụ nữ trong “sổ đỏ hai tên”.
Tại cuộc hội thảo đại diện CISDOMA đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm về đa dạng hóa các loại hình truyền thông như truyền thông qua hội thi, tăng cường đối thoại với cơ quan quản lý đất đai về việc cấp đổi giấy CNQSDĐ, sử dụng tối đa các chuyên gia tư vấn tại địa phương, tăng cường truyền thông đến nam giới sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án. Bên cạnh đó người dân đưa ra một số nguyện vọng như kéo dài thời gian dự án, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng kết quả của dự án ra các địa phương trong toàn huyện.
Thu Thủy (CTV)