(HBĐT) - Cách đây khoảng 5 năm, tình hình buôn bán ma túy diễn ra công khai tại thị trấn Mai Châu. Hàng ngày, người dân phải chứng kiến cảnh buôn bán, trao đổi ma túy diễn ra trực tiếp tại chợ trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 14/12/2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại huyện Mai Châu thì tệ nạn ma túy tại thị trấn Mai Châu đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 102017, trên địa bàn thị trấn còn 84 người liên quan đến sử dụng các chất ma túy, chỉ phát sinh thêm 1 người nghiện mới.



Công an viên thị trấn Mai Châu thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt tình hình về tội phạm ma túy.

Từ đầu năm đến nay, thị trấn Mai Châu phát hiện 5 vụ, 6 đối tượng tội phạm về ma túy do cơ quan công an cấp trên giải quyết, trong đó, bắt tại thị trấn 1 đối tượng là người xã Nà Phòn với 0,05 g và 5 người của thị trấn Mai Châu. Các điểm bán lẻ các chất ma túy được giải quyết triệt để, không còn điểm nóng.

Đồng chí Hà Hữu Bắc, Trưởng Công an thị trấn Mai Châu cho biết: Để đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, UBND thị trấn cùng lực lượng Công an đã tăng cường rà soát, tham mưu nắm tình hình diễn biến và phân loại tội phạm, tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của các cấp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng - chống ma túy. Tiếp nhận và xử lý thông tin từ nhân dân, phối hợp với công an huyện, Công an tỉnh tổ chức các đợt bắt, khám xét các vụ việc liên quan. Cùng với đó là tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Ngày 16/8, thị trấn tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thu hút 383 đại biểu đến dự tại nhà văn hóa xóm Chiềng Xạ. Ngày hội tạo được không khí vui tươi, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các trường học, đồng thời đưa nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình ngoại khóa của các trường học. Từ đó giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản về ma túy, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, trong quá trình đấu tranh với ma túy không thể không nhắc đến hiệu quả hoạt động của 65 tổ liên gia tự quản và 6 tổ an ninh tự quản. Các tổ liên gia tự quản và tổ an ninh tổ chức họp định kỳ 1 lần/ tháng tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy cho các thành viên; vận động thành viên nâng cao ý thức tự quản, cảnh giác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; quan tâm giáo dục con em tránh xa tai - tệ nạn xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, các thành viên giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn; thực hiện hòa giải cho các gia đình nếu xảy ra mâu thuẫn.

Đồng thời, lập hồ sơ theo dõi, vận động, thuyết phục đối với người nghiện ma túy, nghi nghiện ma túy trên địa bàn tự nguyện đăng ký cai nghiện. Lực lượng chức năng thường xuyên triệu tập người nghi nghiện ma túy tiến hành kiểm tra. Từ tháng 6/2016 - 5/2017 đã triệu tập được 36 đối tượng và lập hồ sơ theo Nghị định số 111 với 7 đối tượng, lập hồ sơ theo Nghị định số 221 với 7 đối tượng, áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng, 1 đối tượng tự nguyện vào cơ sở giáo dục.

Với những kết quả bước đầu đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân thị trấn Mai Châu phấn đấu trở thành địa bàn sạch không có tội phạm ma túy.

Thu Thủy


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục