(HBĐT) - Xóm Rút, xã Tòng Đậu (Mai Châu) có 98 hộ dân với 326 nhân khẩu, hầu hết là các hộ di dân vùng lòng hồ sông Đà. Năm 2005, trong xóm nổi lên hiện tượng nhiều thanh niên ngại lao động, bị lôi kéo sử dụng, buôn bán chất ma túy. Có thời điểm, người nghiện ở địa bàn lên tới con số 15 (chiếm trên 7% dân số của xóm lúc bấy giờ). Đồng chí Đinh Văn Long, Bí thư Đảng bộ xã Tòng Đậu cho biết: Khi đó, Đảng bộ, chính quyền xã nhận định, nếu không kịp thời ngăn chặn, đây sẽ trở thành "điểm nóng”.



Thường trực Đảng ủy xã Tòng Đậu (Mai Châu) thường xuyên đi cơ sở nhằm hỗ trợ kịp thời các Bí thư chi bộ trong giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn cũng như lựa chọn vấn đề để xây dựng nghị quyết chuyên đề đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

 

Trước thực trạng này, Đảng ủy xã vào cuộc cùng ban chi ủy chi bộ xóm Rút bàn giải pháp. Trước tiên là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các cuộc họp xóm; phát huy vai trò của người có uy tín, đảng viên trên địa bàn trong gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người nghiện và người có nguy cơ nghiện ma túy… Đặc biệt, chi bộ xóm Rút đã tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề và đề ra Nghị quyết tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn, cụ thể hóa bằng việc phối hợp với BQL xóm thành lập tổ tự quản về ANTT - mô hình đầu tiên của huyện Mai Châu.

Với các thành viên hoàn toàn tự nguyện là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các đoàn thể CT-XH trên địa bàn, tổ tự quản thường xuyên tuần tra đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ trộm cắp vặt. Đồng thời tuyên truyền về tác hại của ma túy; vận động các đối tượng cai nghiện tự nguyện; phối hợp với Công an huyện lập hồ sơ 5 trường hợp đi cai nghiện tập trung… Sau 10 năm triển khai, Nghị quyết chuyên đề về đảm bảo ANTT trên địa bàn xóm Rút đã cho thấy những hiệu quả nhất định, trong đó, đáng kể nhất là xóm không có trường hợp nghiện mới, cơ bản xóa tình trạng buôn bán nhỏ lẻ chất ma túy trên địa bàn. Từ những hiệu quả trong hoạt động của tổ tự quản về ANTT, Tòng Đậu đã nhân rộng mô hình trong toàn xã. Hiện nay, mô hình cũng được triển khai trong toàn huyện và trở thành minh chứng cụ thể cho việc nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện Nghị quyết chuyên đề tại Đảng bộ xã Tòng Đậu.

Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ khu dân cư với 210 đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu phải xây dựng được bao nhiêu nghị quyết chuyên đề, song khuyến khích mỗi chi bộ có từ 2 Nghị quyết chuyên đề trở lên mỗi năm. Đồng thời hướng dẫn: Nghị quyết không nhất thiết phải chọn vấn đề "to tát”, cốt yếu là phù hợp, giải quyết được tồn tại gắn với thực tiễn cơ sở. Trong những năm qua, các chi bộ trên địa bàn xã đã thực hiện nghiêm, có chất lượng việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên hoặc giải quyết các vấn đề "nóng”, nổi cộm tại địa bàn như: xây dựng NTM, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, vấn nạn tảo hôn…

Đánh giá về chuyển biến trong nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện Nghị, quyết chuyên đề, cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, từ khi Huyện ủy Mai Châu phân công cấp ủy phụ trách địa bàn đã tạo nên những khởi sắc đáng ghi nhận. Với việc cấp ủy viên phụ trách thường xuyên tham gia sinh hoạt tại cơ sở đã kịp thời phát hiện vấn đề tồn tại, phát sinh và chỉ đạo khắc phục. Trong sinh hoạt chi bộ đã thực sự mở rộng, phát huy dân chủ; thông tin đầy đủ hơn về tình hình thời sự trong nước, tỉnh và huyện… tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, các chi bộ lựa chọn vấn đề phù hợp, cần thiết để xây dựng nghị quyết chuyên đề.

Tính riêng trong 9 tháng năm 2017, toàn Đảng bộ xã Tòng Đậu đã xây dựng được trên 15 nghị quyết chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ gia đình; khắc phục tình trạng tảo hôn trên địa bàn; nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM… đóng góp tích cực vào nâng thu nhập bình quân đầu người của xã trong 9 tháng đạt 18,2 triệu đồng (bằng 110% so với cùng kỳ); tình hình TTATXH trên địa bàn đảm bảo. Đảng bộ xã liên tục đạt TS-VM nhiều năm.

 

Hải Yến

 

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục