(HBĐT) - Xã Tu Lý (Đà Bắc) đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn (NTM) mới theo đúng lộ trình đề ra. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực, chung tay của cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã, nổi bật là sự đóng góp của nhân dân xóm Tình tham gia xây dựng NTM.


Nhân dân xóm Tình, xã Tu Lý (Đà Bắc) đóng góp 5,7 triệu đồng và 30 ngày công lao động để xây dựng khu trồng hoa trên các điểm vứt rác không đúng nơi quy định trước đây, góp phần làm đẹp cảnh quan khu dân cư và bảo vệ môi trường.

Xóm Tình có 131 hộ với 554 nhân khẩu. Là xóm thuần nông nên xuất phát điểm còn thấp. Năm 2011, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn của xóm mới đạt 20%, kiên cố hóa kênh mương đạt 40%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 6 triệu đồng... Trước khó khăn đó, Ban quản lý xóm phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa vào thông báo trong các cuộc họp dân về chủ trương, cách thức, lộ trình và kế hoạch thực hiện để nhân dân nắm được. Từ đó nêu cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc hiến đất xây dựng các công trình để nhân dân làm theo.

Đồng chí Xa Kỳ Đông, Trưởng xóm Tình chia sẻ: "Chuyển biến rõ nét nhất trong nhận thức của người dân là việc tự nguyện hiến hơn 8.000 m2 đất sản xuất và đất thổ cư để xây dựng các công trình tập trung. Người dân đóng góp 85 triệu đồng lắp đặt đường điện thắp sáng đường làng, ngõ xóm; 45 triệu đồng tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa xóm và đóng góp 540 ngày công lao động”. Ngoài ra, thực hiện chủ trương chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, bà con đã đóng góp 5,7 triệu đồng và 30 ngày công lao động xây dựng khu trồng hoa trên các điểm vứt rác không đúng nơi quy định trước đây. Theo Trưởng xóm Tình, những điểm vứt rác không đúng nơi quy định do ý thức của người dân chưa cao đã làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường. Từ khi những điểm này bị xóa bỏ, thay vào đó là cây cảnh và nhiều loại hoa đã góp phần làm đẹp khu dân cư, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Xóm có nhiều đảng viên tiên phong tham gia xây dựng NTM như các đồng chí: Nguyễn Văn Lật, Xa Hương Chủng, Đinh Công Trạch... Từ đó, người dân tích cực làm theo, điển hình như hộ ông Xa Văn Mai hiến 1.500 m2 đất, Xa Hồng Thái hiến 1.000 m2 đất, Nguyễn Văn Triệu hiến 1.500 m2 đất làm đường giao thông và các công trình khác.

Trong công tác dồn điền, đổi thửa, do địa hình dốc, chủ yếu là ruộng bậc thang nên việc dồn đổi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xóm đã nỗ lực thực hiện được 8/22 ha, rút từ 5 - 6 thửa/hộ xuống còn 1 - 2 thửa/hộ, góp phần tạo thuận lợi áp dụng KH-KT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Ngoài ra, nhân dân trong xóm đã chuyển đổi được 12,5 ha cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đến nay, 95% đường giao thông nội thôn của xóm Tình đã được cứng hóa, còn lại 100 m đường đang trong quá trình thi công, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2019. Năm 2018, xóm có 84% hộ đạt gia đình văn hóa, xómđược công nhận làng văn hóa. 100% hộ được sử dụng điện an toàn, thường xuyên. Xóm không có tình trạng tảo hôn hay sinh con thứ 3. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 29 triệu đồng/năm. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững.

Thanh Sơn


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục