(HBĐT) - Với tổng số 203 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, qua bình, xét phân loại năm 2018, 32 đảng viên trong Đảng bộ xã Sơn Thủy (Kim Bôi) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 16,7%; 128 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 67,5%; 30 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 15,8%. Có 2/9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 22%, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78%. 2 năm liên tục (2017 - 2018), Đảng bộ xã Sơn Thủy được Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi công nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Nhờ đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp, đến nay, xã Sơn Thủy (Kim Bôi) có 180,6 ha cây ăn quả. Trong đó có 136,54 ha nhãn, đem lại thu nhập ổn định cho nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy Bùi Văn Lực cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng như các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã. Thường xuyên thực hiện tốt việc định hướng tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tập trung hướng về cơ sở để giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc ở thôn, xóm… Từ đó, tình hình nhân dân trên địa bàn luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM.

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Sơn Thủy những năm qua là thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ thông qua việc phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt định kỳ với từng chi bộ. Việc ban hành các Nghị quyết luôn bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, chú trọng. Năm 2018, Đảng bộ kết nạp được 6 đảng viên mới, cử 11 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. 

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, xã phối hợp mở 6 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 200 lượt học viên tham gia. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn đầu tư cho sản xuất. Toàn xã hiện có 605 hộ được vay trên 19 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Việc lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là các Chương trình 30a, 135, xây dựng NTM đạt hiệu quả cao. Các công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, đường nội đồng được xây dựng, nâng cấp. Vai trò kinh tế tập thể được phát huy, HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy đã tổ chức hội thảo kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cho các thành viên, góp phần nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế cho cây ăn quả. Đến nay, toàn xã có 180,6 ha cây ăn quả, gồm 136,54 ha nhãn, 33,79 ha bưởi, 4,3 ha cam. Năm 2016 được Cục Sở hữu trí tuệ trao quyết định công nhận nhãn hiệu tập thể "Nhãn Sơn Thuỷ". Ngoài ra, nghề mây, tre đan được duy trì và phát triển với 700 hội viên phụ nữ tham gia, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức là yếu tố quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sơn Thủy phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương ngày một phát triển. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 23,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 20,06%, 72,8% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.


Đức Phượng


Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục