(HBĐT) - Hơn nửa năm nay, sau khi giải thể chi bộ cơ quan xã, đồng chí Bùi Văn Thiệu, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Thu Phong (Cao Phong) chuyển về sinh hoạt tại chi bộ xóm Bưng 2. Đồng chí Thiệu cho biết: Chi bộ cơ quan xã Thu Phong trước khi giải thể có 19 đảng viên. Từ tháng 10/2018, các đảng viên chuyển về sinh hoạt tại 8 chi bộ xóm. Để đảm bảo giờ làm việc của cán bộ, công chức xã, các chi bộ đăng ký sinh hoạt vào ngày thứ 7, chủ nhật. Không riêng chi bộ xóm Bưng 2 mà các chi bộ xóm khác từ khi đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt có sự đổi mới hơn. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc hơn, quy trình các bước đầy đủ theo hướng dẫn.


Thực hiện Công văn số 432-CV/TU, ngày 7/9/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đến ngày 5/10/2018, Đảng ủy 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đã thực hiện xong việc giải thể chi bộ cơ quan. 245 đảng viên của các chi bộ cơ quan được chuyển về sinh hoạt ở các chi bộ xóm, khu dân cư và chi bộ trường học, trạm y tế theo tinh thần của Công văn số 432 và quy định của Điều lệ Đảng.


Thường trực Đảng ủy xã Thu Phong (Cao Phong) bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ xóm.

Đồng chí Bùi Văn Danh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Khi mới giải thể có 7 Đảng bộ xã, thị trấn thực hiện tốt việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên đồng đều về số lượng cấp ủy viên, đảm bảo phù hợp với các chi bộ địa bàn khó khăn và ít đảng viên. Tuy nhiên, một số Đảng ủy xã chưa căn cứ vào tình hình thực tế số lượng đảng viên ở các chi bộ để chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên hợp lý. Có chi bộ không có đảng viên là ủy viên BCH Đảng bộ xã hoặc đảng viên là công chức xã. Ngược lại có nơi lại nhiều đồng chí cấp ủy cùng chuyển về sinh hoạt. Những hạn chế trên được chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh.

Trong hơn 6 tháng qua, nhìn chung, việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn đã tạo chuyển biến tích cực đối với chi bộ cơ sở, nhận được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hiện nay, 100% chi bộ xóm trong huyện đều có ủy viên BCH Đảng bộ xã và đảng viên là công chức xã về sinh hoạt. Cùng với việc thực hiện nhập xóm, số lượng đảng viên ở các chi bộ cơ sở được tăng cường, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Cán bộ gần dân, sát thực tiễn, nắm bắt tình hình ở cơ sở đầy đủ hơn, đồng thời cũng chuyển tải thông tin của cấp trên, của xã về xóm kịp thời hơn.

Tuy nhiên, việc giải thể chi bộ cơ quan xã cũng xuất hiện những vấn đề cần quan tâm. Theo Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Thu Phong Bùi Văn Thiệu, đó là công tác phát triển đảng viên là công chức xã không phải là người địa phương. Nếu giới thiệu về chi bộ xóm thì việc tham gia hoạt động, giao nhiệm vụ, thử thách với công chức có những hạn chế. Đảng ủy thị trấn Cao Phong cũng có 3 công chức cư trú ở các huyện khác. Đảng ủy đã phải xin ý kiến Huyện ủy để gửi 3 công chức này về chi bộ xóm thực hiện công tác phát triển Đảng.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Văn Danh, có những công chức là đảng viên cư trú một nơi, công tác một nơi và sinh hoạt Đảng ở một nơi. Để chi bộ xóm có cơ sở phân loại chất lượng đảng viên là công chức xã cuối năm thì dựa trên kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan xã chuyển về. Song có những xã đánh giá cán bộ sau khi đã bình xét xong chất lượng đảng viên. Có những đảng viên sinh hoạt ở chi bộ xóm là Bí thư Đảng ủy xã, chi bộ xóm đã phân loại chất lượng đảng viên trước nhưng đồng chí đó thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý và xếp loại. Thực tế có những đồng chí đã phải sửa lại kết quả thấp hơn so với chi bộ xóm đã phân loại. Những vấn đề phát sinh đã và sẽ được Huyện ủy quan tâm giải quyết, nhưng việc giải thể chi bộ cơ quan rõ ràng kết quả là chủ yếu.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục