Công ty Sankoh doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (KCN bờ trái Sông Đà) góp phần quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của tỉnh.

Công ty Sankoh doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (KCN bờ trái Sông Đà) góp phần quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của tỉnh.

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Công thương Việt Nam và Sở Công thương Hòa Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (14/5/1954 - 14/5/2011), đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài viết đánh giá về bước phát triển và những đóng góp của ngành Công thương trong sự phát triển KT-XH của tỉnh. HBĐT xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập và tự do, kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Ngày 28/8/1945, 5 ngày trước ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam mới, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo về Nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Kinh tế. 

 

Ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương. Đó là cơ quan chính thức của chính quyền cách mạng có chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động Công thương. Chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành Công thương đã vượt qua khó khăn, thử thách và đã giành được nhiều thành tựu to lớn, cống hiến xứng đáng cho các giai đoạn cách mạng của dân tộc. Để thích hợp với nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, ngành Công thương đã được thay đổi nhiều tên gọi khác nhau nhưng vẫn trong khuôn khổ nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền công nghiệp và thương mại nước nhà. Đến ngày 31/7/2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 01/2007/QH 12 hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công thương. Ngày 2/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1418/QĐ-CP lấy ngày 14/5 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Công thương Việt Nam. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành là dịp để cán bộ, công nhân, viên chức ngành Công thương cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành, khẳng định thành tựu đã đạt được và rút ra những bài học bổ ích. Đồng thời, cũng đặt ra phương hướng và nhiệm vụ phát triển của toàn ngành Công thương trong thời gian tới.

 

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, với tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, không quản hy sinh, gian khổ các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, ngành Công thương đã không ngừng vươn lên thể hiện vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân. Nhờ vậy, trong những năm qua, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu luôn đạt mức tăng trưởng cao, thị trường được mở rộng tới hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức kinh tế khu vực khác.

 

Ngành Công thương đã cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của toàn dân, đóng góp trên 60% GDP cả nước, khoảng 70% thu ngân sách Nhà nước hàng năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, trong đó khá đông là lao động có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao. Công tác quản lý Nhà nước có nhiều chuyển biến tốt, đảm bảo cho mọi lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại theo định hướng XHCN. Thể chế ngày càng được xây dựng hoàn thiện. Việc cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ trong các tình huống.Những thành tựu quan trọng này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với ngành Công thương mà còn góp phần to lớn thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

 

Trong những năm qua, ngành Công thương tỉnh ta với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh đã đạt được những kết quả tiêu biểu. Hiện nay, toàn ngành Công thương đóng góp trên 60% tổng GDP của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành CN hàng năm bình quân tăng 20,7% (chưa tính giá trị SX của Công ty Thủy điện Hòa Bình), gấp 2,7 lần so với năm 2005. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hàng năm tăng bình quân trên 27%/năm. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu ước đạt 94,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 56 triệu USD, nhập khẩu đạt 38,5 triệu USD. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,61%. Lĩnh vực SXCN phát triển khá toàn diện với trên 6.000 CSSX, thu hút trên 24 ngàn lao động. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 8 khu và 16 cụm CN với diện tích trên 2.000 ha, đã tạo nên sức hút hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Tính đến hết quý I/2011, các KCN tỉnh Hòa Bình đã có 49 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 66,6 triệu USD và 3.772,1 tỷ đồng. Hiện đã có 20 dự án đi vào hoạt động SX-KD, giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động. Lĩnh vực thương mại ngày càng phát triển mạnh với hơn 18 ngàn cơ sở SX-KD, thu hút gần 27 ngàn lao động cùng 92 chợ được đầu tư nâng cấp và đã hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng-chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng được chú trọng và đạt hiệu quả cao. Công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp được quan tâm và đạt kết quả thiết thực. Công tác xúc tiến thương mại góp phần quan trọng thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ, thương mại ngày càng phát triển. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương có nhiểu chuyển biến tích cực. Công tác quản lý điện năng luôn được đầu tư, khuyến khích phát triển. Hiệu quả công tác an toàn kỹ thuật và môi trường đã đóng góp quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước của ngành.

 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Công thương Việt Nam, ngành Công thương tỉnh Hoà Bình vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước tặng. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, lao động ngành Công thương tỉnh. Phấn khởi, tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành và trân trọng những thành tích đạt được, những cán bộ, công chức ngành Công thương cần ý thức rằng, bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước, trách nhiệm của ngành rất nặng nề với nhiều khó khăn và thách thức. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, ngành Công thương cần phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

 

Một là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về quy hoạch ngành, lĩnh vực, các định hướng, chính sách, lộ trình hội nhập và phát triển. Làm tốt công tác dự báo như: dự báo về thị trường, trong đó có thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước, vấn đề dự báo cung, cầu của một số mặt hàng về diễn biến giá cả...

 

Hai là, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị SX và GTGT CN trên cơ sở khai thác tối đa năng lực SX và nhu cầu thị trường. Phát triển xuất khẩu ở mức cao nhất theo hướng đẩy mạnh các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tốc độ tăng trưởng mạnh, kim ngạch lớn, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

 

Ba là, tập trung khai thác và mở rộng tối đa thị trường trong nước đáp ứng yêu cầu thiết yếu của sản xuất, đời sống, ổn định thị trường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Bốn là, đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các dự án lớn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Phối hợp cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Với truyền thống vẻ vang 60 năm của ngành Công thương Việt Nam và những thành tích tiêu biểu của ngành Công thương tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng, toàn thể CB-CC-VC, lao động ngành Công thương các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo đạt được nhiều kết quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, góp phần to lớn vào công cuộc CNH-HĐH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                    Bùi Văn Tỉnh - UVT.ư Đảng

                                                                       Phó Bí thư Tỉnh uỷ -  Chủ tịch UBND tỉnh

 

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục