Đồng thuận cao với nghị quyết về phát triển cây ăn quả của Đảng ủy xã Lạc Long (Lạc Thủy), nhiều đảng viên chi bộ Đồng Bầu đã chuyển diện tích vườn tạp sang trồng cây có múi.

Đồng thuận cao với nghị quyết về phát triển cây ăn quả của Đảng ủy xã Lạc Long (Lạc Thủy), nhiều đảng viên chi bộ Đồng Bầu đã chuyển diện tích vườn tạp sang trồng cây có múi.

(HBĐT) - Đảng bộ xã Lạc Long (Lạc Thủy) hiện có 147 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Trong những năm qua, nhằm phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Lạc Long đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng.

 

Đồng chí Bùi Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Long cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra: Trong nhiệm kỳ phấn đấu nông - lâm  nghiệp chiếm tỷ trọng 30%; dịch vụ và các ngành khác chiếm 42%, TTCN và xây dựng chiếm khoảng 26% trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, với đặc điểm là xã “vùng lõi” của huyện, công nghiệp chưa phát triển, TTCN, dịch vụ manh mún, nhỏ lẻ, nông nghiệp vẫn được xác định là ngành chủ lực trong phát triển KT-XH của xã. Chính vì vậy, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã, BCH Đảng bộ đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, chi tiết để triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, sau khi nghiên cứu nghị quyết về phát triển cây ăn quả của Huyện ủy, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ cho hộ nông dân, nhận thấy Nghị quyết rất phù hợp với tình hình thực tế, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về cải tạo vườn tạp, phát triển vườn cây ăn quả phù hợp với tình hình thực tế mang lại giá trị thu nhập cao.

 

Triển khai nghị quyết, từ năm 2015, BCH Đảng bộ xã xác định hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Đảng ủy đã phân công đảng ủy viên phụ trách từng lĩnh vực, từng chi bộ và thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Ngoài ra, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Dựa trên nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đặc biệt là nghị quyết chuyên đề về phát triển cây ăn quả, các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt theo chuyên đề xoay quanh triển khai, thực hiện nghị quyết.

 

Với sự chỉ đạo sát sao, hướng về cơ   sở, nhiều đảng viên tại các chi bộ đã tiên phong đi trước, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. Hiện tại, toàn xã đã chuyển 5 ha đất vườn tạp sang trồng cây có múi như cam, bưởi, chanh đào.

 

Ngoài ra, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ không nên triển khai nghị quyết một cách máy móc, cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân phá bỏ vườn tạp, phát triển cây ăn quả, các xóm căn cứ vào chất đất, dựa trên thực tế để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, mạnh dạn tìm tòi đưa vào những cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời mang lại giá trị kinh tế cao. Chính nhờ đó, nhiều diện tích đất bãi, ruộng 1 vụ được người dân chuyển sang trồng ngô lai, bí xanh, thanh long... Đa dạng cây trồng, tận dụng tối đa diện tích đất, năm 2015, kinh tế xã Lạc Long có bước phát triển đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 25,2 triệu đồng/năm, đạt 101,2% so với kế hoạch huyện giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,4%, đời sống nhân dân từng bước cải thiện.

 

 

                                                               Phương Linh

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục