(HBĐT) - Với lợi thế về địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, giao thông thuận tiện, huyện Lạc Thủy có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh và du lịch lễ hội.


Du khách tham quan, tìm hiểu về Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam tại xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy). 

Mới đây, dự án tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa do Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư chính thức khởi công, kết nối danh lam thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) - khu di tích quốc gia đặc biệt thuộc huyện Mỹ Đức (Hà Nội) với di tích quốc gia chùa Tiên - xã Phú Nghĩa. Dự án kỳ vọng trong tương lai không xa sẽ là sản phẩm du lịch mới, tạo bứt phá phát triển du lịch, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 danh thắng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chuyển dịch KT-XH địa phương và khu vực.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, trên địa bàn hiện có 36 cơ sở kinh doanh lưu trú, có resort Làng Sỏi với 4 villa du lịch gồm 32 phòng nghỉ, 12 nhà nghỉ cộng đồng. Bên cạnh đó, có 6 di tích xếp hạng quốc gia, 11 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 64 điểm di tích theo quyết định của UBND tỉnh trong danh mục kiểm kê cần bảo vệ. Nhiều doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Những năm gần đây, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về phát triển du lịch huyện Lạc Thuỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Nghị quyết là phát triển du lịch theo hướng bền vững; đầu tư cơ sở vật chất, khuyến khích thu hút đầu tư, xây dựng du lịch Lạc Thủy trở thành điểm đến hấp dẫn của tỉnh với sản phẩm đặc trưng, chất lượng dịch vụ cao, rõ thương hiệu.

Đến nay, các dự án đang triển khai tại địa bàn huyện, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp nuôi trồng thủy sản của Tập đoàn TH với số vốn đăng ký 148 tỷ đồng; Dự án cáp treo Hương Bình; khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng Lạc Thủy của Công ty cổ phần TNHH một thành viên Pacific - Hòa Bình với số vốn đăng ký trên 4.000 tỷ đồng; dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Hòa Bình” với tổng mức đầu tư 234,4 tỷ đồng.

Một số dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, như: Dự án nhà ở sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tại xã Đồng Tâm của Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun group); Dự án khu đô thị sinh thái Hang Trinh Nữ Chi Nê, tại thị trấn Chi Nê của Công ty CP đầu tư GoldSun Framedia; Dự án nông nghiệp trải nghiệm công nghệ cao tại xã Khoan Dụ của Công ty CP du lịch Thiên Phú… Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi về chủ trương, các điều kiện khác thu hút đầu tư phát triển du lịch, huyện quan tâm xây dựng và mở rộng các sản phẩm du lịch địa phương, trọng tâm là du lịch tham quan, du lịch văn hóa - tâm linh; lựa chọn ngành nghề truyền thống để bảo tồn và tạo ra các sản phẩm phục vụ cho phát triển du lịch.

Năm 2022, huyện đón 540.000 lượt khách, tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 102 tỷ  đồng. Các lễ hội truyền thống được duy trì và tổ chức tốt, tạo nên các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần bảo tồn nét truyền thống văn hóa gắn với phát triển sản phẩm du lịch lễ hội. Theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, huyện đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, giai đoạn 2026 - 2030 đón khoảng 2 triệu lượt khách. 

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng điều kiện phát triển du lịch. Trong đó, ưu tiên các dự án: Hạ tầng du lịch Chùa Tiên xã Phú Nghĩa, bổ sung các dịch vụ du lịch phụ trợ tại khu du lịch Chùa Tiên, hạ tầng du lịch Hang Luồn; xây dựng và hoàn thiện công trình đền Mẫu (khu du lịch Chùa Tiên), hoàn thiện các hạng mục tại di tích Địa điểm nhà máy in tiền (xã Phú Nghĩa); triển khai các nhà bãi đỗ xe phục vụ khách du lịch để nâng cao khả năng kết nối giao thông đến các khu, điểm du lịch; hệ thống hạ tầng thông tin viễn thông. Mặt khác, xây dựng sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn gắn với phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao: Du lịch thắng cảnh kết hợp tâm linh Chùa Tiên xã Phú Nghĩa; hang động Núi Niệm xã Phú Thành; đền Rem (thị trấn Chi Nê); du lịch tìm hiểu về nguồn (Địa điểm nhà máy in tiền - xã Phú Nghĩa, Đài phát thanh Phathet Lào - xã An Bình, Tổ Đảng Hoàng Đồng - xã Khoan Dụ); hoàn thiện và đưa vào sử dụng đón khách tại các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao kết hợp du lịch vui chơi giải trí. Xây dựng và phát triển đưa các sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ, các sản phẩm nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nhà vườn, trang trại, du lịch trải nghiệm để thu hút khách du lịch. Huyện khuyến khích các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.



Bùi Minh


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục