Zimbabwe hôm nay đã bắt đầu bán gần 1 triệu cara kim cương thô được khai thác từ những “cánh đồng chết chóc”, nơi hàng trăm người được cho là bị giết hại, phụ nữ bị cưỡng hiếp còn trẻ em bị ép lao động khổ sai.

 

 

900.000 cara kim cương được bán đấu giá trong đợt này.
 

Đây là lần bán kim cương đầu tiên từ những cánh đồng kim cương Marange của Zimbabwe kể từ khi liên hợp quốc dỡ bỏ một phần lện cấm bán kim cương đối với nước này. Lệnh cấm được đưa ra do quân đội Zimbabwe đã dùng vũ lực để kiểm soát các khu mỏ kim cương Marange.

 

Khoảng 900.000 cara kim cương, có giá vào khoảng 72 triệu USD, được đem ra đấu giá trong lần này, Abbey Chikane, giám sát viên thuộc Tiến trình Kimberley cho hay. Tiến trình Kimberley được đưa ra theo nghị quyết 55/56 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhằm chứng thực rằng không có xung đột nào trong quá trình sản xuất, khai thác kim cương được bán ra.

 

Khách hàng từ Mỹ, Israel, Nga, Li-băng và Ấn Độ đã đổ về cuộc đấu giá ở sân bay Harare của Zimbabwe. Một số khách mang theo phi cơ riêng đợi sẵn để bay về nước ngay sau đó.

 

“Thực sự đây là thời khắc lịch sử bởi chúng tôi đã cố gắng đáp ứng được các yêu cầu dù nhỏ nhất của Tiến trình Kimberley”, Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai phát biểu khi khai mạc buổi đấu giá.
 
 
Abbey Chikane giơ giấy chứng nhận kim cương được phép bán của Tiến trình Kimberley.
 

“Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp để đảm bảo tuân thủ đúng các quy tắc của Tiến trình Kimberley và bán kim cương của chúng tôi trong minh bạch”.

 

Tháng trước Kimberley tuyên bố Zimbabwe đã ngăn chặn được các vụ lạm dụng của quân đội, lực lượng giành được quyền kiểm soát các cánh đồng kim cương Marange từ cuối năm 2008, trong khi đẩy hàng chục ngàn chủ mỏ nhỏ lẻ ra khỏi khu vực.

 

Các nhóm nhân quyền cho rằng khoảng 200 người đã bị giết hại trong chiến dịch trên và sau đó vào đầu năm 2009, các binh sỹ còn đánh đập, hãm hiếp người dân làng, buộc họ phải đào kim cương.

 

Tháng 11 năm ngoái, Kimberley đã ngăn chặn không cho kim cương ở Marange được bán ra và cho Zimbabwe thời hạn đến tháng 6 năm 2010 để “làm sạch máu” kim cương.

 
Khách hàng và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Zimbabwe để tham gia cuộc đấu giá.
 

Kim cương được bán đấu giá hôm nay là kim cương khai thác trong 2 tháng qua, bởi chỉ những kim cương này mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Tiến trình Kimberley.

 

Trong khi đó, Zimbabwe cho hay họ có tổng cộng 4,5 triệu cara kim cương, mà theo ước tính của chính phủ số kim cương đó có giá khoảng 1,7 tỷ USD, tương đương với hơn một nửa ngân sách quốc gia.

 

 

 

                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục