Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 27-12 tuyên bố, quân đội nước này sẽ cần ba tháng để loại bỏ các phần tử thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi lãnh thổ quốc gia Trung Đông này, trong bối cảnh các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đăng tăng cường chiến dịch quân sự để đánh bật IS khỏi thành phố Mosul, thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố này tại Iraq.

10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2016

Thế giới sắp bước qua năm 2016 mà không có nhiều sự thay đổi mang tính bước ngoặt lớn. Dù vậy, những gì đã diễn ra có thể là tiền đề cho sự vận động toàn thế giới những năm đến. Sau đây là 10 sự kiện quốc tế nổi bật theo bình chọn của Báo SGGP.

Máy bay Nga chở 91 người rơi xuống Biển Đen

Hãng thông tấn TASS đưa tin, mảnh vỡ của khung gầm máy bay Tu-154 được tìm thấy cách bờ Biển Đen tại TP Sochi khoảng 1,5 km.

Tổng thống Vladimir Putin: Kinh tế Nga đang dần phục hồi

Chiều 23-12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp báo nhân dịp cuối năm 2016 nhằm trả lời các câu hỏi của giới báo chí Nga và quốc tế về tình hình nước Nga trong năm qua, cũng như thông báo những định hướng chính sách đối với nước Nga trong năm 2017.

Bolivia công bố kết quả điều tra vụ rơi máy bay chở đội bóng Chapecoense

Kết quả điều tra vừa công bố bởi Chính phủ Bolivia liên quan đến vụ rơi máy bay của hãng hàng không LaMia (Bolivia) tại Colombia khiến 71 hành khách thiệt mạng, trong đó có thành viên đội bóng đá Brazil Chapecoense hồi cuối tháng trước, đã khẳng định hãng hàng không Bolivia và phi công phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tai nạn thảm khốc trên.

Các nhà lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi nhận được thông tin về vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên án cuộc tấn công này.

Đảng Nhân dân Campuchia đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2017

Chiều 18-12, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã bế mạc Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, sau hai ngày tiến hành đánh giá tình hình đất nước và hoạt động của CPP trong năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng cho năm 2017.

Tổng thống Nga Putin thăm Nhật Bản: Hòa bình và kinh tế

Theo Reuters, ngày 16/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thảo luận về khả năng ký kết hiệp ước hòa bình và vấn đề hợp tác kinh tế sẽ giúp thiết lập các mối quan hệ đầy đủ.

Lạc lõng và phi lý “lễ kỉ niệm 70 năm thu phục Hoàng Sa, Trường Sa”

Vào sáng 8-12, Hải quân Trung Quốc đã rầm rộ tổ chức cái gọi là “lễ kỉ niệm 70 năm ngày Trung Quốc thu phục" quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã tham dự hoạt động phi lý này và truyền đi thông điệp hiếu chiến “yêu cầu quân đội Trung Quốc tập trung sẵn sàng cho chiến trận”.

Ông Antonio Guterres tuyên thệ nhậm chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres ngày 12-12 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), cam kết sẽ hỗ trợ làm trung gian hòa giải trong nhiều cuộc xung đột và cải cách LHQ để tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn.

Sập nhà thờ tại Nigeria, ít nhất 160 người chết

Ít nhất 160 người thiệt mạng khi mái nhà của một nhà thờ tại miền nam Nigeria bị sập xuống đám đông tín đồ đang có mặt tại đó, một giám đốc bệnh viện địa phương ngày 11-12 cho biết.

Lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam Thái-lan

Báo chí Thái-lan ngày 6-12 cho biết, mưa lớn kéo dài trong suốt gần một tuần qua đã khiến 12 trong số 14 tỉnh ở miền nam Thái-lan bị ngập nặng, làm ít nhất 12 người chết và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của gần 100.000 người dân.

Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel castro tại Santiago de Cuba

Sáng 4-12 (theo giờ Việt Nam), lễ mít-tinh tưởng niệm Lãnh tụ Fidel castro tại TP Santiago de Cuba, miền đông Cuba, đã diễn ra với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia và hàng chục nghìn người dân quốc đảo Caribe này.

Xung quanh chuyến bay định mệnh chở các cầu thủ Brazil

Chuyến bay số hiệu 2933 của Hãng hàng không LaMia đã gặp tai nạn vào sáng 29/11 (theo giờ Việt Nam) trong lúc đưa CLB Chapecoense từ Bolivia tới Colombia. Trên chuyến bay có 77 người, trong đó có đội bóng và 21 nhà báo bên cạnh phi hành đoàn gồm 9 người. Chỉ có 6 người sống sót sau vụ tai nạn.

76 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Colombia

Cảnh sát Colombia sớm ngày 29-11 cho biết, 76 người đã thiệt mạng trong số 81 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay British Aerospace 146 bị rơi tại miền trung Colombia đêm 28-11.

Cuba bắt đầu quốc tang lãnh tụ Fidel castro

Vào lúc 9 giờ sáng 27-11 giờ địa phương (tức 21 giờ ngày 28-11 giờ Việt Nam), Cuba bắt đầu lễ tang quốc gia lãnh tụ cách mạng Fidel castro, từ trần hôm 25-11 ở tuổi 90.

Phi-đen Ca-xtơ-rô đã đi vào lịch sử nhân loại

Ngày 26-11, trên khắp đất nước Cu-ba đã bắt đầu diễn ra các hoạt động tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Phi-đen Ca-xtơ-rô, trong khi nhiều quốc gia, giới chính khách và học giả ở nhiều nước trên thế giới bày tỏ tình cảm kính trọng và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo cách mạng huyền thoại...

Nhật Bản hủy cảnh báo sóng thần, kêu gọi người dân cảnh giác

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã hạ mức cảnh báo sóng thần xuống mức dự báo đối với các khu vực ven biển của hai tỉnh Fukushima và Miyagi ở phía đông bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn kêu gọi người dân cảnh giác.

Chiến trường Xy-ri ngày một phức tạp

Tình hình tại Xy-ri đang vô cùng phức tạp. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục oanh kích vào các căn cứ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khu vực phía Bắc Xy-ri, trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn Euphrates", cho dù Xy-ri không đồng ý. Trong khi đó, Nga tuyên bố tiến hành hoạt động bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ theo Hiệp ước Bầu trời mở. Những mâu thuẫn của các nước có liên quan tới chiến trường Xy-ri đang hiện hữu khiến cuộc chiến ở đây leo thang.

Tàu trật bánh ở Ấn Độ, ít nhất 91 người thiệt mạng

Ít nhất 91 người đã thiệt mạng cùng hơn 150 người khác bị thương khi một đoàn tàu cao tốc chở khách bị trật bánh ở Kanpur, thuộc bang miền bắc Ấn Độ Uttar Pradesh, rạng sáng 20-11.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 24 tại Pê-ru

Chiều 17-11 (giờ địa phương), tức sáng 18-11 (giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô Li-ma, Pê-ru, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 24 tổ chức tại Li-ma, Pê-ru, từ ngày 17 đến 20-11-2016 theo lời mời của Tổng thống Pê-ru P.Ku-xin-xki.

Hoàng tử Anh William thích đi dạo và ngắm nhìn phố phường Hà Nội

Hoàng tử Anh William thích đi dạo, ngắm nhìn phố phường Hà Nội và gặp gỡ người dân địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày, từ 16-17/11, để tham dự một hội nghị quốc tế về chống buôn bán động vật hoang dã.

New Zealand thiệt hại nặng sau động đất

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển khu vực miền trung New Zealand sớm ngày 14-11 đã làm ít nhất hai người chết, hư hại các tuyến đường, nhà cửa và gây ra một loạt dư chấn mạnh sau đó.

Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma cam kết chuyển giao quyền lực êm thấm

Một ngày sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Đô-nan Trăm (Donald Trump) giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Dân chủ gạt nỗi thất vọng sang một bên, đồng thời cùng nỗ lực cho một tiến trình chuyển giao quyền lực một cách êm thấm...

Bà Clinton và Tổng thống Obama cam kết hợp tác với ông Trump

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump đã bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực kéo dài 73 ngày ngay trong ngày 9-11. Trong khi đó, đối thủ của ông bà Hillary Clinton cam kết sẽ hợp tác với ông để đoàn kết đất nước.