(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư của ông Ngô Quốc Hùng, xóm Kế, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) và đơn của Hợp tác xã nông lâm nghiệp xóm Kế (sau đây gọi tắt là HTX xóm Kế) về cùng một vấn đề, đó là không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an huyện Đà Bắc đối với vụ việc gia đình ông Ngô Quốc Hùng bị mất bò. Phóng viên Báo Hòa Bình đã tìm hiểu thực tế, qua những thông tin thu thập được, chúng tôi nhận thấy, trong vụ việc mà ông Hùng và HTX xóm Kế trình bày còn những vấn đề cần cơ quan chức năng xem xét, làm rõ.


Không đồng tình với kết luận của CQCSĐT

Trong đơn gửi Báo Hòa Bình, ông Hùng và HTX xóm Kế cho biết: Ngày 26/6/2016, gia đình ông Hùng được Ban quản lý HTX xóm Kế giao cho nuôi một con bò đực, màu lông đen. Ngày 19/5/2017, do trời mưa nên ông Hùng cho đàn bò (3 con) ăn trong vườn nhà, có rào xung quanh. Đến chiều, vợ ông Hùng phát hiện vắng con bò mà HTX xóm Kế đã giao cho gia đình ông nuôi. Gia đình ông Hùng đã báo cho Ban quản lý HTX và Trưởng xóm Kế. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện ra dấu bò và dấu người đi lên taluy vào con đường mòn trên rừng. Gia đình ông Hùng đã trình báo lên Công an xã Mường Chiềng và Đồn Công an Mường Chiềng. Đến ngày 23/5/2017, gia đình ông Hùng được người quen cho biết, bò mà gia đình ông bị mất đang buộc dưới gầm sàn gia đình ông Quách Công Nông, xóm Đầm Phế, xã Mường Tuổng (Đà Bắc). Ban Quản lý HTX xóm Kế và gia đình ông Hùng đã báo đồn Công an Mường Chiềng và phối hợp với Công an xã Mường Chiềng trực tiếp đến hiện trường, lập biên bản vụ việc. Làm việc với công an, vợ chồng ông Quách Công Nông và bà Bùi Thị Chiềng đã khai nhận, thấy bò của gia đình ông Hùng có những đặc điểm giống bò mà gia đình họ bị mất nên đã dắt về. Đến ngày 15/6/2017, Công an huyện Đà Bắc dựng lại hiện trường nơi con bò bị mất (tại vườn nhà ông Ngô Quốc Hùng).

Từ những diễn biến trên, gia đình ông Hùng, HTX xóm Kế và người dân nơi đây cho rằng, nguồn gốc của con bò mà gia đình ông Hùng bị mất là quá rõ ràng. Bản thân vợ chồng ông Quách Công Nông và bà Bùi Thị Chiềng, xóm Đầm Phế, xã Mường Tuổng (Đà Bắc) đã thừa nhận đến dắt bò tại vườn nhà ông Hùng. Đặc biệt, Công an huyện Đà Bắc đã dựng lại hiện trường vụ việc tại vườn nhà ông Hùng. Thế nhưng ngày 15/8/2017, CQCSĐT Công an huyện Đà Bắc ra Thông báo số 142/TB-CQCSĐT với kết luận điều tra không đúng với bản chất vụ việc.


Ban chủ nhiệm HTX nông lâm nghiệp xóm Kế, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) cung cấp thông tin chứng minh nguồn gốc hơp pháp của con bò mà gia đình ông Ngô Quốc Hùng bị mất.

"Chúng tôi được chứng kiến công an về dựng lại hiện trường vụ việc, hai vợ chồng ông Quách Công Nông và bà Bùi Thị Chiềng đã diễn lại quá trình vào dắt bò trong vườn của gia đình ông Hùng. Thế mà khi kết luận thì CQCSĐT lại nói là bò thả rông tại khu vực Lùng Chạng, vụ việc không có dấu hiệu phạm tội, chỉ là tranh chấp dân sự. Hơn 100 xã viên của HTX và người dân xóm Kế rất bức xúc, khi con bò có nguồn gốc rõ ràng, được HTX bàn giao cho ông Hùng và theo dõi thường xuyên thì nay trở thành tài sản tranh chấp”, ông Đinh Văn Biều, Chủ nhiệm HTX xóm Kế bức xúc.

Cần xem xét lại vụ việc

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, phóng viên Báo Hòa Bình đã về địa phương làm rõ những nội dung mà công dân trình bày trong đơn gửi Báo Hòa Bình. Về vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Mường Chiềng cho rằng, vụ việc cần điều tra lại vì những kết luận của CQCSĐT chưa phù hợp với bản chất vụ việc. "Chúng tôi mong CQCSĐT tiến hành điều tra lại để giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh gây bức xúc trong nhân dân”, đồng chí Sa Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng bày tỏ.

Còn HTX xóm Kế và người dân xóm Kế đã cung cấp những thông tin chứng minh nguồn gốc của con bò đang tranh chấp. Ông Đinh Công Na, Phó chủ nhiệm HTX, đồng thời là người trực tiếp bàn giao con bò của HTX cho gia đình ông Ngô Quốc Hùng hơn 2 năm về trước cho biết: Ngày 1/3/2016, HTX bàn giao bò cho hộ ông Đặng Văn Thềm nuôi. Tuy nhiên, do ông Thềm đi làm ăn xa nên việc chăm sóc không đảm bảo. Do đó, đến ngày 26/6/2017, HTX quyết định chuyển con bò này sang cho gia đình ông Ngô Quốc Hùng nuôi. Chúng tôi có ghi chép hồ sơ tất cả các con bò bàn giao cho các xã viên để theo dõi. Ngoài ra, mỗi con bò bàn giao cho xã viên đều có biên bản bàn giao. Đối với biên bản bàn giao con bò cho hộ ông Ngô Quốc Hùng, chúng tôi đã cung cấp cho công an, hiện công an đang giữ. Nguồn gốc con bò rất rõ ràng vậy mà đến nay, gia đình ông Hùng vẫn chưa nhận lại được bò và có nguy cơ bị mất con bò. Đây là hành vi ăn cắp chứ không thể nói là tranh chấp tài sản khi anh tự ý vào vườn nhà người khác rồi dắt bò thuộc sở hữu hợp pháp của người ta về nhà mình.

Ông Đinh Thanh Nguyện, một người dân xóm Kế cũng bày tỏ sự bức xúc đối với vụ việc: "Con bò nhà ông Hùng được HTX bàn giao, nuôi nấng từ nhỏ, người dân chúng tôi đều biết. Vợ chồng ông Nông, bà Chiềng không thể nhìn thấy bò nhà ông Hùng giống bò nhà mình mà tự ý lén lút vào vườn dắt về. Chúng tôi mong cơ quan chức năng điều tra, xem xét lại cho đúng vụ việc để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân”.

Theo Bí thư Chi bộ xóm Kế Đinh Công Đốc, vụ việc kéo dài đã gây bức xúc đối với nhân dân xóm Kế. Ông Đốc cũng xác nhận về nguồn gốc của con bò đang tranh chấp và cho rằng, kết luận của cơ quan điều tra về vụ việc gia đình ông Ngô Quốc Hùng bị mất bò chưa đúng bản chất của vụ việc. Từ những thông tin đã thu thập được, chúng tôi nhận thấy, trong vụ việc mà ông Hùng và HTX xóm Kế trình bày còn những vấn đề cần cơ quan chức năng xem xét, làm rõ.


Nhóm P.V


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục