(HBĐT) - Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tân binh.

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2193/UBND-NKV, ngày 12/11/2021 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Trong đó, yêu cầu giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác tuyển quân; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015 và các văn bản, chỉ thị của các cấp về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.


Cán bộ Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) tổng hợp, rà soát kết quả phân loại công dân đủ sức khoẻ nhập ngũ năm 2022.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, Luật Công an nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho công dân. Đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng tuyển quân; thực hiện tuyển quân "tròn khâu” với phương châm "tuyển người nào chắc người đó”. Theo đó, từ ngày 1/11 - 31/12/2021, đã thực hiện xong công tác khám tuyển cho các đối tượng. Dựa trên kết quả sơ tuyển, hiện tổng số công dân trong độ tuổi từ 18 - 27 trên 18.000 người, trong đó, xét duyệt đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ ở tuyến huyện cho trên 5.300 người. Hội nghị hiệp đồng giữa các đơn vị giao và nhận quân ở 2 cấp tỉnh và huyện đã được tổ chức xong. Đồng thời, đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ của công dân, gồm xác minh chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hoá, sức khoẻ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến ngày 4/1/2022 mới cơ bản hoàn thành công tác khám tuyển, vì một số công dân được gọi khám tuyển là F0 hoặc F1 phải thực hiện cách ly, chủ yếu ở các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi.

Qua phân loại, trong tổng số công dân đủ sức khoẻ nhập ngũ, sức khoẻ loại 1 chiếm 11,2%, loại 2 là 48,1%, loại 3 là 40,5%. Về tuổi đời, 86,7% trong độ tuổi từ 18 - 21; 13% từ 22 - 25 tuổi, 0,2% từ 26 - 27 tuổi. Về văn hoá, có 31,3% trình độ THCS, 66,9% trình độ THPT, 1,6% trình độ đào tạo nghề, trung cấp đến đại học. Địa phương được đánh giá thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm nay như huyện Lạc Sơn, TP Hoà Bình. Theo kết quả đánh giá 6 năm thực hiện Luật NVQS (2016 - 2021) của T.Ư, Hoà Bình là một trong những tỉnh đạt kết quả tốt trong thực hiện Luật NVQS và công tác tuyển quân hằng năm. Theo dự kiến, công tác thâm nhập chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ sẽ hoàn thành trước ngày 27/1 (tức ngày 25 Tết âm lịch). Thời gian dự kiến tổ chức lễ giao nhận quân đồng loạt trên toàn tỉnh vào ngày 16/2 (tức ngày 16/1 âm lịch).

Về những điểm mới trong công tác tuyển quân năm nay, Thượng tá Diệp Xuân Anh, Trưởng Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: "Để đảm bảo cho lễ giao nhận quân diễn ra an toàn trong điều kiện dịch bệnh, Bộ Quốc phòng yêu cầu 100% công dân trúng tuyển NVQS, có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân. Ngoài ra, trong trường hợp địa phương có thảm hoạ hoặc dịch bệnh phức tạp không thể giao nhận quân, Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh xem xét, giao Hội đồng NVQS kịp thời đề xuất, báo cáo về Quân khu, Bộ Quốc phòng để xem xét, điều chỉnh thời gian giao nhận quân phù hợp”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương cần nắm chắc diễn biến tư tưởng công dân, chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quân đội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác phát triển Đảng, góp phần nâng cao chất lượng chính trị cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chuẩn bị nhập ngũ. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, có tác dụng giáo dục, động viên, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Sơn

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục