Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham quan nội dung duyệt đội hình đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Năm 2023, công tác quốc phòng - quân sự địa phương của tỉnh được triển khai toàn diện trên các mặt công tác, với kết quả cao. Trong đó đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng và kế hoạch diễn tập.

Năm 2024, chấp hành mệnh lệnh và kế hoạch huấn luyện chiến đấu của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung vào việc quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của Quân uỷ T.Ư; Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa quân đội và công an trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANCT - TTATXH; tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Đề án bảo đảm quốc phòng theo lộ trình đã xác định. Thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ở các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tập huấn cán bộ, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo quy định; chuẩn bị tốt công tác tổ chức luyện tập, diễn tập KVPT tỉnh và tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác diễn tập KVPT cho 100% huyện, thành phố, diễn tập đảm bảo KVPT cho các sở, ngành và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 20 - 25% xã, phường, thị trấn theo kế hoạch; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định...

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất” trong toàn thể LLVT tỉnh. Theo đó, phong trào thi đua tập trung xây dựng 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, trách nhiệm cao nhất. Luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt nhất. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc ANCT-TTATXH ở địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thi đua chấp hành kỷ luật nghiêm nhất...

Tại lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng; biểu diễn các bài võ chiến đấu; các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bội đội; múa lân... nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ bước vào năm luyện quân 2024 đạt kết quả cao nhất.


M.H

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục