(HBĐT) - Nhắc đến xã Chiềng Châu (Mai Châu) nhiều người nghĩ ngay đến bản Lác, địa điểm thu hút du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Cùng với tình yêu quê hương và sự chăm chỉ học hỏi, sáng tạo, anh Hà Trọng Quyết đã xây dựng thành công mô hình homestay đem lại hiệu quả kinh tế, phục vụ nhu cầu du lịch, trải nghiệm văn hóa của du khách trong và ngoài nước.



Anh Hà Trọng Quyết giới thiệu với du khách các sản phẩm truyền thống do gia đình tự sản xuất.

Gặp anh khi đang chuyện trò cùng đoàn khách người nước ngoài. Sự thân thiện, cởi mở cùng vốn tiếng Anh lưu loát là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc. Anh Quyết chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên tại bản Lác. Khi còn đi học, tôi đã có ý tưởng về mô hình kinh doanh homestay. Sau thời gian đi làm xa, tích góp được vốn, tôi quyết tâm về quê hương để khởi nghiệp.

Từ năm 2019, với mức đầu tư ban đầu  hơn 1 tỷ đồng, anh Quyết đã xây dựng mô hình homestay theo phong cách cải tạo nhà sàn truyền thống thành các phòng nghỉ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Homestay của anh có 4 phòng khép kín và 1 phòng lớn cho nhiều người. Các phòng đều được bố trí thoáng mát, sạch sẽ, gần gũi với thiên nhiên.

Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, việc quảng cáo và đặt phòng được thực hiện thông qua các ứng dụng và mạng xã hội. Đa số khách hàng biết đến homestay của anh qua các kênh online. Ngoài cho thuê phòng nghỉ, anh kết hợp thêm các dịch vụ đặt tour du lịch, đặt cỗ liên hoan, tổ chức các hoạt động văn nghệ và tự sản xuất, bán các sản phẩm đặc sản truyền thống như chẩm chéo, hạt dổi, trà thảo mộc…

Thông thường việc đón tiếp và phục vụ du khách sẽ do anh và gia đình đảm nhiệm. Tuy nhiên, vào những dịp đông khách như cuối   tuần hay ngày lễ phải thuê thêm người để dọn dẹp và nấu ăn. Tiền thuê dao động từ 250 - 350 nghìn đồng/người/ ngày. Tuy là công việc thời vụ nhưng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Theo anh Hà Trọng Quyết, khó khăn lớn nhất là việc tìm kiếm khách hàng, khi chưa thể duy trì được lượng khách ổn định. Để có sức cạnh tranh cao với các homestay khác nên anh liên tục cập nhật, đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đồng chí Bùi Như Quỳnh, Bí thư Đoàn xã Chiềng Châu cho biết: Đoàn xã có 7 chi đoàn, trong đó có 2 chi đoàn nhà trường và 5 chi đoàn xóm. Tại các chi đoàn có khoảng 10 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đang làm mô hình kinh doanh homestay như anh Hà Trọng Quyết, còn lại chủ yếu đi làm xa. 

Để phát triển du lịch cộng đồng homestay tại địa phương, những năm qua, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với Phòng VH-TT huyện tạo điều kiện giúp nhiều thanh niên của xã, trong đó có anh Quyết tham dự các đợt tập huấn, đào tạo về nấu ăn, học quản lý khách sạn, học thêm tiếng Anh, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm du khách đến thăm quan, trải nghiệm, đóng góp cho kinh tế địa phương. 

Hiện tại, lượng khách đến du lịch, nghỉ dưỡng tại nhà anh Quyết vào các ngày cuối tuần, dịp lễ khoảng trên 20 khách/ngày. Trong năm 2022, doanh thu từ homestay của gia đình đạt từ 30 - 40 triệu đồng/ tháng, góp phần khích lệ tinh thần khởi nghiệp của thanh niên địa phương.

Thời gian tới, anh Quyết dự định tích cực cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư mở rộng homestay, tăng thêm số lượng phòng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu trên các phương tiện truyền thông để thu hút du  khách cũng như quảng bá du lịch địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế.


Hoàng Dương

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục