(HBĐT) - Dự án "Trung tâm phát triển thể chất dành cho thanh thiếu niên (TTN) Healthy Teenager với ứng dụng công nghệ số tại huyện Lương Sơn” của Phan Thị Thanh Mai đã xuất sắc giành giải nhất tại Chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh lần thứ IV, năm 2022. Đây là ý tưởng mới mẻ, thiết thực; mang lại những trải nghiệm mới cho TTN trong quá trình rèn luyện thể chất.


Cô giáo Phan Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Thanh Nhàn xây dựng dự án rèn luyện thể chất cho thanh thiếu niên, giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng.

Từ hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non tư thục…

Sau khi tốt nghiệp đại học, đứng trước những cơ hội việc làm hấp dẫn tại Hà Nội, Phan Thị Thanh Mai vẫn quyết định trở về cống hiến xây dựng quê hương tại huyện Lương Sơn. Năm 2018, Phan Thị Thanh Mai thành lập Trường mầm non tư thục (MNTT) Thanh Nhàn khi chưa tròn 25 tuổi. Trên diện tích khoảng 300m2 đầu tư xây dựng 2 tòa nhà 4 tầng, nhà trường hiện có 7 nhóm lớp với gần 130 trẻ từ 1 - 6 tuổi. Cô nhận thấy nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trên địa bàn thị trấn Lương Sơn rất lớn, nhất là con em công nhân tại Khu công nghiệp Lương Sơn. Vì vậy, cô mong muốn xây dựng trường mầm non loại hình tư thục, đầu tư thêm cơ sở vật chất và môi trường cảnh quan lớp học, áp dụng sáng tạo chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để đảm bảo chất lượng chuyên môn nuôi dạy trẻ. Đồng thời triển khai phương pháp giáo dục mới, hiện đại, giúp trẻ được phát triển các kỹ năng về tiếng Anh, toán tư duy, tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa…

Cô giáo Phan Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường MNTT Thanh Nhàn chia sẻ: "Sau khi ra trường, tôi mong muốn trở về địa phương làm việc và cống hiến. Với vai trò quản lý, tôi không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài tham gia chương trình tập huấn chuyên môn do các cấp tổ chức, tôi chủ động tìm tòi, tham gia thêm các khóa học kỹ năng và thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cô giáo được tham gia học nâng cao trình độ. Cùng với tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất theo quy chuẩn, nhà trường đã lắp đặt thêm hệ thống camera tại các lớp học để hỗ trợ công tác quản lý giáo dục. Ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào xây dụng kế hoạch học tập, trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh”.

Với những đổi mới căn bản giúp trẻ được chăm sóc, phát triển toàn diện các kỹ năng, từ khi đi vào hoạt động, trường MNTT Thanh Nhàn là cơ sở giáo dục uy tín, chất lượng, thu hút học sinh trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và các vùng lân cận theo học. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã tuyển gần 1.000 lượt học sinh. Trải qua khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Trường MNTT Thanh Nhàn dần hoạt động ổn định và tiếp tục thu hút trẻ em trong độ tuổi ra lớp, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 20 cán bộ, giáo viên, người lao động với mức thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/tháng.

Đến ý tưởng phát triển thể chất cho thanh thiếu niên ứng dụng công nghệ số

Sau 4 năm thành lập Trường MNTT Thanh Nhàn, trên cương vị người đứng đầu, Phan Thị Thanh Mai nhận thấy cùng với phát triển trí tuệ thì rèn luyện thể chất là điều không thể thiếu đối với trẻ nhỏ. Chính vì vậy, tại Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh lần thứ IV, năm 2022 do Tỉnh Đoàn, Sở KH&CN phối hợp tổ chức, dự án Trung tâm phát triển thể chất cho TTN Healthy Teenager ứng dụng công nghệ số tại thị trấn Lương Sơn được Phan Thị Thanh Mai ấp ủ triển khai với hy vọng sẽ giúp trẻ nâng cao trí lực, vóc dáng để hội nhập quốc tế.

Cô giáo Mai chia sẻ thêm về ý tưởng phát triển dự án: "Qua khảo sát cho thấy, thể chất của trẻ em nói chung và trẻ em trên địa bàn huyện Lương Sơn nói riêng còn khiêm tốn so với các bạn đồng trang lứa. Đặc biệt trong tình hình đẩy mạnh đô thị hóa, không gian vui chơi dành cho trẻ ngày càng thiếu dẫn đến tình trạng trẻ lười tư duy, vận động. Lạm dụng sử dụng các thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh trong thời gian rảnh rỗi. Thực tế đó cho thấy một số bệnh thường mắc ở trẻ nhỏ như: tự kỷ, cận thị, béo phì… Chính vì vậy, Dự án Trung tâm phát triển thể chất cho TTN Healthy Teenager được triển khai sẽ là sân chơi bổ ích giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng trong "giai đoạn vàng” của lứa tuổi TTN”.

Quá trình tham gia luyện tập tại trung tâm với các môn thể thao chính như: Võ cổ truyền muay Thái, thể dục nhịp điệu aerobic kids… Đây là những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, tăng sức mạnh, độ dẻo dai và sức bền. Việc triển khai Dự án Trung tâm phát triển thể chất cho TTN Healthy Teenager ứng dụng công nghệ số để tính toán các chỉ số cân đối vóc dáng dựa theo độ tuổi, chiều cao, cân nặng, số đo cơ thể để có những đánh giá chính xác nhất. Từ đó xây dựng thực đơn, xây dựng các bài tập phù hợp với lứa tuổi. Quá trình tập luyện sẽ kết nối với các thiết bị thông minh như đồng hồ, vòng tay thông minh để theo dõi các chỉ số khác. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã đón trên 200 lượt người đăng ký tham gia luyện tập vào cuối các buổi chiều trong tuần và thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Tại các buổi tập, các bạn TTN ở lứa tuổi từ 6 - 18 tuổi được huấn luyện viên của trung tâm tận tình hướng dẫn, xây dựng giáo trình tập luyện phù hợp với sức khỏe.

Chị Hoàng Thị Vân Trang ở thị trấn Lương Sơn chia sẻ: "Tôi có cháu 3 tuổi đang học tập tại Trường MNTT Thanh Nhàn và cháu lớn cũng tham gia rèn luyện thể chất bộ môn võ thuật tại trung tâm của cô Mai. Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ của cả 2 mô hình, mong muốn trung tâm tiếp tục mở rộng thêm các môn kỹ năng, năng khiếu khác để các con có môi trường phát triển lành mạnh, an toàn”.

Đức Anh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục