(HBĐT) - Những năm qua, phong trào toàn dân giúp đỡ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng (NCC) của tỉnh không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, thông qua thực hiện xã hội hoá công tác "Đền ơn - đáp nghĩa” đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội tự giác tham gia, gánh vác trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước chăm lo đối với NCC và thân nhân.


Nhân dịp 27/7, Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện Mai Châu tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ xã Chiềng Châu.

Đã trở thành truyền thống, dịp 27/7 hàng năm, phong trào xây dựng Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ với nguồn quỹ vận động năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa được quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” toàn tỉnh vận động thu đạt trên 27 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã tặng trên 600 sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây mới 325 nhà, tu sửa và nâng cấp 480 nhà với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Hiện nay, cơ bản NCC không còn ở nhà xiêu vẹo, dột nát.

Bằng nguồn đầu tư và đóng góp kinh phí trong Nhân dân, toàn tỉnh thực hiện xây mới, tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ. Cụ thể, giai đoạn 2017-2022 đã xây mới 4 đền thờ tưởng niệm liệt sỹ cấp huyện; sửa chữa, nâng cấp mộ phần nghĩa trang Hoà Bình tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9 tỉnh Quảng Trị với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng; tu bổ, nâng cấp, di chuyển 7 nghĩa trang liệt sỹ với kinh phí 18 tỷ đồng; xây mới 12 nhà bia ghi tên liệt sỹ với kinh phí 8,6 tỷ đồng. Tháng 2/2016, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh thành lập và đi vào hoạt động, trợ giúp có hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm, xác định danh tính và hài cốt liệt sỹ, góp phần hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thân nhân các liệt sỹ.

Ngoài việc đảm bảo chế độ trợ cấp hàng tháng cho hơn 8.000 NCC, nhiều chính sách hỗ trợ khác cũng được tỉnh thực hiện kịp thời, như: Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, tặng đồ dùng sinh hoạt cho NCC; bình quân mỗi năm huy động hơn 50.000 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách; tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ việc làm, phát triển sản xuất; hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh; thực hiện ưu đãi trong giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm cho con em của NCC. 

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Công tác xã hội hoá phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo tầng lớp Nhân dân, trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội đối với NCC. Thông qua tổng kết, đánh giá và nhân rộng điển hình tiên tiến, toàn tỉnh hiện có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC. Tiêu biểu như: Phường Kỳ Sơn, Dân Chủ (TP Hoà Bình), xã Tân Minh (Đà Bắc), thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ)… Các cơ quan, đơn vị điển hình như: Bộ CHQS tỉnh, Tập đoàn Viễn thông VNPT, Tập đoàn Viễn thông Viettel, Công ty CPTM Định Nhuận, Công ty CP đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn; Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Hoà Bình, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, Công ty Điện lực Hoà Bình, Công ty TNHH MTV Lý Yên Bình (Yên Thuỷ)… Đồng hành với 5 chương trình lớn được phát động, gồm xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng ở gia đình; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu, cô đơn, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đã đóng góp quan trọng vào công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NCC. Hiện nay, 98% gia đình chính sách, NCC trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú.     

 Bùi Minh

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục