(HBĐT) - Trong các bài viết, bài nói về công tác dân vận, Bác Hồ luôn nhấn mạnh: "Tất cả các cán bộ chính quyền, tất cả các cán bộ đoàn thể, tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Thực hiện lời dạy của Bác, mỗi cán bộ làm công tác dân vận huyện Yên Thủy luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công việc thực tiễn góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, phát triển KT-XH, văn hóa, QP-AN của huyện.


Theo tư tưởng của Bác Hồ, cả hệ thống chính trị huyện Yên Thủy đã vào cuộc thực hiện dân vận, tạo sự hài lòng trong nhân dân và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thủy cho biết: "Thực hiện Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.ư Đảng về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Dân vận tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện triển khai đến 100% cán bộ và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận. Phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thi, tọa đàm, giảng chuyên đề. Nhờ đó, nhận thức của CB, ĐV và nhân dân được nâng lên rõ rệt”.


Lãnh đạo xã Yên Lạc (Yên Thủy) thường xuyên tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ công tác dân vận cho cán bộ phụ trách các thôn, xóm về tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường CCHC theo hướng công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao. Trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, tổ chức, hầu hết CB, CC đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; không gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Hiện, 100% xã, thị trấn thực hiện cơ chế hành chính "một cửa” hoạt động có nề nếp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao dịch của tổ chức, công dân một cách thiết thực, thuận tiện.

Công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC, đối thoại với nhân dân được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, có kế hoạch cụ thể, niêm yết công khai và đầy đủ các biểu mẫu, phân công, bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp dân, giải quyết kịp thời, hợp lý. Từ tháng 1-10/2017, trụ sở tiếp dân HĐND, UBND huyện Yên Thủy tiếp 115 lượt công dân, trong đó có 4 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 125 đơn các loại gồm 24 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, 94 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Nội dung chủ yếu về địa giới hành chính, thu hồi đất, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng bồi thường dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I), cải tạo và nâng cấp quốc lộ 12B, dự án khu công nghiệp xã Lạc Thịnh… đã chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định 113 đơn.

Việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được thực hiện thường xuyên. Điển hình như hội nghị đối thoại với nhân dân 2 xóm Ba Cầu và Công Nhân thuộc xã Ngọc Lương, làm việc với UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã giải quyết vướng mắc tuyến địa giới hành chính giữa xóm Ba Cầu và Công Nhân của xã Ngọc Lương với xã Đồng Phong của huyện Nho Quan. Trong phát triển kinh tế, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức tọa đàm học tập kinh nghiệm dồn điền, đổi thửa tại xã Yên Trị. Thông qua đó, nhiều ý kiến phát biểu sâu sát với nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Từ đó kịp thời giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin trong dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thanh Sơn


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục