(HBĐT) - Thực hiện Công văn số 432, ngày 7/9/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc giải thể chi bộ các cơ quan xã, phường, thị trấn, Thường trực Đảng ủy xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) đã bàn bạc và đi đến thống nhất: Sau giải thể, việc phân công đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn phải đảm bảo làm tốt 2 nhiệm vụ, đó là thể hiện được tinh thần lắng nghe của Đảng - cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, sát dân hơn. Bên cạnh đó giúp cấp ủy khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành, trước mắt tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Thường trực Đảng ủy xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình chi bộ cơ sở sau tiếp nhận đảng viên cơ quan về sinh hoạt.

Thực hiện sắp xếp lại sau giải thể, Đảng ủy xã Tuân Đạo bố trí mỗi chi bộ cơ sở trực thuộc có ít nhất 1 đảng ủy viên tham gia sinh hoạt. Đồng thời, với 2 chi bộ có số lượng đảng viên ít là chi bộ xóm Lâm (4 đảng viên); chi bộ xóm Đào (3 đảng viên), Đảng ủy xã phân công đảng viên về sinh hoạt đảm bảo mỗi chi bộ có 9 đảng viên để đủ điều kiện bầu ra ban chi ủy.

Đồng chí Bùi Công Dụng, Bí thư Đảng ủy xã Tuân Đạo cho biết: Hiện nay, 100% chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã đã có ban chi ủy. Sau hơn 6 tháng triển khai, việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phân công đảng viên về sinh hoạt tại cơ sở đã bước đầu đem lại những hiệu quả nhất định. Thể hiện cụ thể nhất trong chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, trước đây, việc sinh hoạt chi bộ, nhất là tại một số chi bộ nông thôn diễn ra không đều, song đến nay bước đầu tình trạng này đã được khắc phục. Định kỳ từ ngày 1 - 5 hàng tháng, Đảng ủy xã họp đề ra nghị quyết. Sau đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 10, các chi bộ họp triển khai thực hiện nghị quyết. "Các cán bộ, công chức khi tham gia sinh hoạt Đảng ở chi bộ khu dân cư không những hỗ trợ cấp ủy chi bộ làm tốt vai trò truyền tải đầy đủ, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên tại chi bộ mà còn chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân. Từ đó phản ánh, đề xuất với Thường trực Đảng ủy kịp thời ban hành văn bản, bổ sung chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Công Dụng khẳng định.

Bằng việc triển khai hiệu quả việc sắp xếp sau giải thể chi bộ cơ quan xã, công tác lãnh đạo, điều hành của các chi bộ nông thôn thuộc Đảng bộ xã Tuân Đạo đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Trong quá trình sinh hoạt chi bộ xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều chi bộ tổ chức thành công các buổi sinh hoạt chuyên đề, đưa ra nghị quyết giải quyết được các vấn đề quan trọng liên quan đến địa phương như: xây dựng nông thôn mới (NTM), hiến đất làm đường, cải tạo vườn tạp… Qua đó phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến của tập thể, tạo sự đoàn kết ở cơ sở.

Điển hình như tại chi bộ xóm Lâm. Trong bối cảnh là xóm còn nhiều khó khăn, toàn xóm có 58 hộ, trong đó có tới trên 30 hộ nghèo, do đó, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn còn nhiều trở ngại. Cuối năm 2018, cùng với sự hỗ trợ của đồng chí đảng ủy viên Quách Văn Minh và các đảng viên cơ quan xã chuyển về sinh hoạt, chi bộ xóm Lâm đề ra nghị quyết xây dựng đường nội đồng nhằm tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đồng thời tham gia vào quá trình xây dựng NTM ở địa phương. Nghị quyết được thông qua, các đảng viên không chỉ tiên phong trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ dân mà còn đi đầu trong hiến đất, tiêu biểu như đảng viên Bùi Văn Thái, Bùi Văn Dũng… Với cách làm đó, cuối năm 2018, con đường nội đồng dài hơn 1 km, rộng 3 m của xóm Lâm đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất của nhân dân.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, việc chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú còn bộc lộ một số khó khăn như: đảng viên đương chức ở cơ quan, nhất là các đồng chí lãnh đạo do bận công tác nên có lúc không thể tham gia sinh hoạt chi bộ; chi bộ dân cư hầu như không nắm được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên đương chức, dẫn đến việc đánh giá, xếp loại đảng viên hạn chế… Đây là khó khăn thực tế, khách quan được cấp ủy trên địa bàn xã Tuân Đạo lưu ý, tìm hướng khắc phục trong thời gian tới.

Hải Yến

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục