(HBĐT) - Sáng 4/6, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 


                                       
 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến 22/3/2019, 210 xã, phường trên toàn tỉnh đã tổ chức xong Đại hội; ngày 30/5/2019, hoàn thành Đại hội MTTQ các huyện, thành phố.

 Đại hội MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến tổ chức trong tháng 7/2019. Theo đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức trong CB, ĐV, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ của Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền Đại hội MTTQ tỉnh gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Kết hợp tuyên truyền đối ngoại về chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với kiều bào ta ở nước ngoài của Đảng, Nhà nước; đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường sự đồng thuận của xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất căn cứ vào nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của từng đơn vị để triển khai công tác tuyên truyền, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


      Đức Phượng

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục