(HBĐT) - Sáng 9/9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã khai trương hệ thống hội nghị trực tuyến và tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.           


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

Hệ thống hội nghị trực tuyến được kết nối từ Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến MTTQ các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.     

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá: Kết quả nổi bật thời gian qua là đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. Tính đến ngày 31/7, tất cả 63 tỉnh, thành phố hoàn thành xong Đại hội. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố đều có đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh theo đúng Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư. Có 47/63 đồng chí Chủ tịch MTTQ là Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 16/63 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ; 21/63 đồng chí là Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 18 - 20/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với 1.300 đại biểu, trong đó 999 đại biểu chính thức. Dự kiến, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX có 385 vị; Đoàn Chủ tịch có 62 vị. Đại hội có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội đề ra 5 chương trình hành động cụ thể. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh.

Các đại biểu cũng đã nghe hướng dẫn việc tổ chức các đoàn đại biểu về dự Đại hội. Đoàn đại biểu tỉnh ta có 11 người do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị hệ thống MTTQ tập trung triển khai đưa Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp đi vào cuộc sống. Các đại biểu về dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX phải nghiêm túc dự đầy đủ các ngày làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm. Tất cả hướng tới Đại hội thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, tập trung ngay vào vận động Quỹ "Vì người nghèo” để không ai bị bỏ lại phía sau. Chuẩn bị để tổ chức tốt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo Tết cho người nghèo. Theo dõi, nắm bắt việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân của các cơ quan chức năng. Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân. Cán bộ MTTQ các cấp phải năng nổ, quyết liệt, gương mẫu. Củng cố hệ thống MTTQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cả hệ thống MTTQ thi đua, quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019.

                                                                                 Cẩm Lệ

Các tin khác


Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục