(HBĐT) - Những ngày này, về xã Đông Lai (Tân Lạc), chúng tôi cảm nhận rõ không khí chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng ở tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Được BTV Huyện ủy Tân Lạc chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện, Đảng bộ xã đã bám sát tình hình thực tế của địa phương, ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 214, ngày 18/9/2019 của Huyện ủy Tân Lạc về thực hiện Chỉ thị số 35 tới toàn thể đảng viên.


Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc cập nhật thông tin thông qua báo, tạp chí của Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đông Lai Bùi Văn Điểm cho biết: Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đảng ủy xã chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Hiện, Đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban: nhân sự, văn kiện; phục vụ Đại hội. Các tiểu ban đang gấp rút thực hiện nhiệm vụ được giao, hướng đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Kế hoạch số 214 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy Tân Lạc dự kiến, Đại hội đảng viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020; Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu chi, Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Hiện nay, Huyện ủy Tân Lạc đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội và các tổ giúp việc. Cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền cho Đại hội được triển khai thiết thực, hiệu quả. 

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội, vì vậy, BTV Huyện ủy xác định công tác này phải đảm bảo sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015- 2020; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Theo đó, Huyện ủy Tân Lạc triển khai công tác tuyên truyền thành 3 đợt. Đợt 1, từ tháng 8/2019 đến hết tháng 6/2020, tập trung tuyên truyền về việc triển khai Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị, thành công của Đại hội điểm, nội dung dự thảo văn kiện... Đợt 2, từ tháng 6 đến hết tháng 8/2020, tập trung tuyên truyền thành tựu của tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội... Đợt 3, từ cuối tháng 8/2020 đến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đóng góp của Đại hội Đảng các cấp đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; không khí Đại hội và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc khẳng định: Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng rằng Tân Lạc sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

                                                                              H.Y

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục