(HBĐT) - Ngày 13/12 Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia. 



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 cho các học viên.

Sau 2 tháng học tập, 40 học viên hiện đang là cán bộ quản lý các sở, ngành của tỉnh đã được nghiên cứu các chuyên đề như: Năng lực lãnh đạo quản lý sở; chức năng, nhiệm vụ của sở và chức trách của lãnh đạo, quản lý sở. Vấn đề giao tiếp và quan hệ với công chúng; hoạch định, triển khai và đánh giá chính sách công; quản lý triển khai nguồn nhân lực… Đây là những kiến thức quan trọng giúp cho các học viên có thể vận dụng hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương. Trong đó, 7 học viên đạt loại giỏi, 33 học viên đạt loại khá. Đặc biệt có 4 học viên đạt thành tích xuất sắc được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng giấy khen.


Tiến sỹ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý. Qua đó nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Biểu dương kết quả đạt được của các học viên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn: Sau lớp bồi dưỡng, lãnh đạo, quản lý các sở, ngành sẽ vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, mỗi cán bộ quản lý cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong giữ gìn tác phong, đổi mới phương pháp làm việc; có thái độ giao tiếp, quan hệ với công chúng hài hòa, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.


D.L


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục