(HBĐT) - Chuyên đề học tập và làm theo (HTLT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đã được triển khai trên toàn quốc với nội dung "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm 2020 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, với nhiều nhiệm vụ đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.



Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ các cấp và sự giúp sức của lực lượng quân đội địa phương, người dân xã Dũng Phong (Cao Phong) hăng hái làm đường giao thông nông thôn, sớm hoàn thành tiêu chí về giao thông trong hành trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Nội dung chuyên đề HTLT Bác Hồ năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bởi, hơn 50 năm trước, ngay sau ngày mất của Người, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 173-CT/TW, ngày 29/9/1969 Bộ Chính trị về đợt sinh hoạt chính trị "HTLT Di chúc của Hồ Chủ tịch”. Thực hiện Chỉ thị, Tỉnh ủy Hòa Bình đã mở đợt sinh hoạt chính trị "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân HTLT Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với quyết tâm thực hiện lời hứa với Người: "Tăng cường khối đoàn kết, xây dựng Hoà Bình thành một tỉnh giàu, đẹp, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ CHXH ở miền Bắc”. Đợt sinh hoạt chính trị đã nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từ đó, tiếp thêm sức mạnh để toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Là địa phương vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, huyện Kim Bôi đã khắc sâu lời dạy của Người về tinh thần đại đoàn kết. Những chỉ dạy ân cần của Bác Hồ trong ngày về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi 19/9/1964 đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Sau lần đó, Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ đã bám sát "kim chỉ nam” về việc "Huyện ủy cần mạnh dạn chỉ đạo mọi mặt tốt hơn nữa”, đồng thời xác định rõ tư tưởng "Đảng bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào ở địa phương”. Trải qua 22 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã không ngừng lớn mạnh, trở thành yếu tố tiên quyết góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Bôi phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên từ một huyện nghèo trở thành địa phương có tiềm lực trong nhiều lĩnh vực. Đúng như khẳng định của đồng chí Bùi Văn Dùm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: "Chính tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã trở thành nguồn sức mạnh giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi luôn vững vàng vượt qua thách thức và đạt những thành quả toàn diện”.

Cũng như huyện Kim Bôi, các địa phương trong tỉnh đã đạt nhiều thành quả dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị. Sau 4 năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, sự phát triển hiện nay của toàn tỉnh có dấu ấn mạnh mẽ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tế 4 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh HTLT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tỉnh ủy đã đưa nội dung HTLT Bác Hồ vào chương trình hành động, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. 100% địa phương, đơn vị đã đưa việc HTLT Bác Hồ vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp toàn khóa và hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề HTLT Bác hàng năm. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong HTLT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.777 mô hình, điển hình về HT< Bác Hồ… Những kết quả này cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tạo ra những giá trị tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tiếp tục xác định vai trò quan trọng của việc HTLT Bác Hồ, chuyên đề năm 2020 đang được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Tại cấp tỉnh, chuyên đề được quán triệt tới đầy đủ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thông qua hội nghị trực tuyến từ Trung ương tới tỉnh và 11 điểm cầu các huyện, thành phố. Sau đó, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 259-KH/TU, ngày 13/1/2020 về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong Đảng bộ tỉnh. Cũng như những năm trước, chuyên đề năm nay tiếp tục được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Bằng cách đó, góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.     

Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức CT-XH, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức HTLT Bác chuyên đề năm 2020. Về thời gian tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề, BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Đối với các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, phải tổ chức bằng hình thức hội nghị và hoàn thành trong tháng 2/2020. Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở, hoàn thành trong quý I/2020. Đến thời điểm này, nội dung chuyên đề đang bắt đầu được triển khai đến các cấp ủy Đảng, hệ thống chính quyền, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và định hướng tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Điều này đồng nghĩa với việc, chặng đường phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình trong năm nay tiếp tục được soi sáng bởi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tăng cường khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từ đó, tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thu Trang

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục