(HBĐT) - Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc khi trao đổi về quyết tâm thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là nhân sự BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV.



Lãnh đạo Huyện ủy Tân Lạc đôn đốc các nội dung công việc trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Quyết tâm, hiệu quả trong giới thiệu nhân sự bầu cử

Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc. Đến ngày 26/6, 100% chi, Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nhìn chung, các đại hội đều thành công, riêng nội dung bầu cử được tiến hành đúng quy trình, quy định, lựa chọn được cấp ủy khóa mới với tỷ lệ phiếu bầu tập trung. Có được kết quả trên là nhờ sự tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao của mỗi đảng viên trong đại hội. Đồng thời, thể hiện quyết tâm, hiệu quả trong công tác chuẩn bị nhân sự - công tác được Huyện ủy Tân Lạc xác định là "then chốt của then chốt” trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp.

Là Đảng bộ mới thành lập sau khi thực hiện sáp nhập, Đảng bộ xã Nhân Mỹ vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ II, bầu BCH gồm 16 đồng chí. Theo Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Thắng, nhờ xây dựng được đề án nhân sự bám sát tình hình thực tế, phù hợp với ý chí chung của toàn thể đảng viên, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về nhân sự cấp ủy khóa mới, đại hội đã bầu đúng, đủ, đảm bảo chất lượng nguồn nhân sự BCH Đảng bộ khóa II. Kết quả này là nền tảng thuận lợi về nhân lực, giúp Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy vai trò trong sự phát triển của địa phương, phấn đấu đưa kinh tế xã Nhân Mỹ đạt mức trung bình khá của huyện vào năm 2025.

Trên phạm vi toàn huyện, BCH Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, tiến hành xem xét, xác định các tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, tiểu ban nhân sự đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn đã xây dựng được đề án nhân sự đảm bảo chất lượng để giới thiệu bầu cử, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.

Bản lĩnh chính trị - tiêu chuẩn hàng đầu của cấp ủy viên

Đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy cho biết: Bản lĩnh chính trị là phẩm chất quan trọng hàng đầu của cấp ủy viên. Nhận thức sâu sắc điều đó, BTV Huyện ủy đã kiên quyết chỉ đạo thực hiện việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị của nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới và đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Đây là một khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, thực hiện tại các cấp chi, Đảng bộ. Đến nay, việc thẩm tra, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị của nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Nội dung rà soát chính trị nội bộ bao gồm rà soát về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân, gia đình, bám sát các yêu cầu tại Quy định số 126 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

"Riêng đối với nhân sự dự kiến ứng cử BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, Đảng bộ kiên quyết vận dụng Quy định số 126. Nếu không đủ điều kiện sẽ nhất định không đưa vào danh sách, quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ cấp ủy khóa mới” - đồng chí Bùi Văn Tinh khẳng định. Đây là nội dung mới so với những nhiệm kỳ trước, đã và đang được BTV Huyện ủy Tân Lạc chỉ đạo thực hiện với quyết tâm lựa chọn giới thiệu những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự xứng đáng đứng trong đội ngũ BCH Đảng bộ huyện. Cùng với quyết tâm này, huyện cũng xác định đảm bảo về số lượng cấp ủy, thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự kiến, BCH Đảng bộ huyện Tân Lạc khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có 37 đồng chí.


Thu Trang


Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục