(HBĐT) - Những ngày này, toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đang nô nức hướng về TP Hòa Bình, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước và 30 năm tái lập tỉnh.


Từ nhiều tháng nay, khắp nơi trong toàn tỉnh đã phát động và triển khai nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, lập thành tích xuất sắc hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhiều công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Những ý kiến đóng góp đó đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời, thể hiện sự đồng tâm, nhất trí, niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh.

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến khó lường; trong nước biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của Nhân dân… Nhưng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Kết thúc nhiệm kỳ, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, có 1 chỉ tiêu không đạt và 1 chỉ tiêu không so sánh được. Kinh tế phát triển ổn định, bình quân tăng trưởng 7,59%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Năm 2020, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 3,65 lần so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,38% xuống còn 8,56% vào năm 2020, thấp nhất các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Tuy nhiên, Hòa Bình vẫn còn là tỉnh nghèo. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chưa tạo được đột phá trong phát triển kinh tế, chưa thu hút được các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ cao. Thu ngân sách còn thấp, chưa có nguồn thu ổn định. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng vốn đầu tư chưa cao… Chất lượng giáo dục chuyển biến còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo lớn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa cao…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có trách nhiệm lớn lao trước Nhân dân trong tỉnh là nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được cùng yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó, Đại hội đánh giá thời cơ, yêu cầu phát triển cũng những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới; quyết định việc đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. Đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa mới có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực, có ý chí, quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển để lãnh đạo toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới, đưa Hòa Bình vươn lên tầm cao mới.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”; tin tưởng rằng với trí tuệ và trách nhiệm cao của mỗi đại biểu, Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá đúng kết quả đã đạt được và hạn chế, yếu kém; tìm đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp hợp lý, hữu hiệu.

Với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao tinh thần Đại hội sẽ tạo ra khí thế mới, xung lực mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế và kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, phấn đấu đưa Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.


Hòa Bình


Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục