(HBĐT) - Tháng 3/2020, xã Đông Lai (Tân Lạc) tiến hành tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. Ngay sau Đại hội, xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.


Thường trực Đảng ủy xã Đông Lai (Tân Lạc) xuống cơ sở, nắm tình hình, vận động Nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Hồng Như cho biết: Với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; chủ động sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH, gắn với xây dựng NTM nâng cao; phấn đấu kinh tế xã Đông Lai đạt mức phát triển khá của huyện vào năm 2025”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra 3 nhóm chỉ tiêu, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xác định phải tiên phong đi đầu trong thực hiện cũng như vận động, tuyên truyền đến quần chúng Nhân dân. Do vậy, ngay sau Đại hội, 13 chi bộ trực thuộc đã quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai đến 100% đảng viên.

Đông Lai là một trong những Đảng bộ tiên phong tuyên truyền, lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường, đưa thanh long ruột đỏ, bưởi Tân Lạc trở thành 2 sản phẩm OCOP của địa phương. Hiện nay, phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm hàng hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong toàn xã. Đông Lai đã hình thành được vùng chuyên canh sản xuất bưởi với trên 204 ha, trong đó, 100 ha đã cho thu hoạch.

Cụ thể hóa Nghị quyết, nhiều chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình hành động. Trong đó phải kể đến việc, chấp hành tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn. 100% người dân cam kết diện tích trồng rừng bằng diện tích sau khai thác, nâng độ che phủ rừng của xã lên đạt 55%. Hay, thực hiện Chương trình hành động về đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển CN-TTCN, chi bộ xóm Cóm tiên phong nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, làng nghề dệt thổ cẩm của xóm. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tiên phong trong tìm kiếm, kết nối tạo ra các sản phẩm thổ cẩm đa dạng, song vẫn phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống, qua đó phục vụ tốt việc phát triển du lịch, tạo sinh kế cho Nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Đảng bộ xã Đông Lai cũng triển khai hiệu quả chương trình hành động về phát triển VH-XH, tăng cường công tác QP-AN và công tác nội chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; và đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bùi Hồng Như, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Với những bước triển khai nhanh, hiệu quả, Đảng bộ xã tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đưa tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2020 - 2025) đạt 14%; thu ngân sách Nhà nước tăng 15%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1%; phấn đấu có trên 85% gia đình văn hóa, 90% xóm đạt khu dân cư văn hóa... Hoàn thành mục tiêu đưa Đông Lai thành xã khá của huyện vào năm 2025.


Hải Yến


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục