(HBĐT) - Năm 2020 khép lại với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, KT-XH của tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị được củng cố, tăng cường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


 Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy bàn giải pháp tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021. 

Trong năm, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trên tất cả các mặt công tác và lĩnh vực quản lý Nhà nước. Cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra được 582 tổ chức Đảng (TCĐ), 478 đảng viên (ĐV); giám sát chuyên đề 443 TCĐ, 569 ĐV; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 3 TCĐ, 11 ĐV. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 449 TCĐ, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 170 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 382 TCĐ và 414 ĐV; xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với 46 ĐV. Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, qua đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý hàng chục cán bộ, ĐV vi phạm ở các mức độ khác nhau, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được quan tâm giải quyết thỏa đáng, tạo sự đồng thuận của dư luận và Nhân dân.

Qua kết quả công tác năm 2020 cho thấy, công tác KTGS đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Tư tưởng chủ đạo của công tác KTGS "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” đã được cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm quán triệt, nghiêm túc thực hiện. Chất lượng công tác KTGS ngày càng được nâng cao, việc xác định nội dung chuyên đề, đối tượng KTGS ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn đặt ra, tình trạng né tránh, ngại va chạm từng bước được khắc phục. Vai trò tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác KTGS của UBKT các cấp được phát huy. UBKT các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng được kiện toàn, củng cố một bước về năng lực, phẩm chất chính trị, đặc biệt là kỹ năng, phương pháp công tác.

Tuy đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu, công tác KTGS của các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS, coi đó là công việc chuyên môn, "khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách KTGS của cấp mình. Chương trình kế hoạch KTGS thiếu trọng tâm, trọng điểm; xác định nội dung, đối tượng KTGS chưa tập trung vào những lĩnh vực, vị trí công tác nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Một số UBKT các cấp thực hiện chưa tốt quy định KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng KTGS, thanh tra, điều tra, truy tố trong việc phát hiện, xử lý tổ chức Đảng, cán bộ, ĐV vi phạm còn hạn chế. Công tác tự kiểm tra, phát hiện và xử lý của một số cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn là khâu yếu…

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với tỉnh là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chính trị hết sức quan trọng, có tính quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Để sớm đưa NQĐH vào cuộc sống, công tác KTGS của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp cần xác định là một giải pháp lãnh đạo quan trọng, có tính quyết định. Trong đó, trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt phương châm "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, công tác KTGS cần tập trung KTGS việc thể chế hóa NQĐH bằng các chương trình, đề án, dự án cụ thể, thiết thực, khả thi ở tất cả các cấp, ngành và hệ thống chính trị phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức trách được giao.

Tiếp tục đổi mới công tác KTGS, coi trọng công tác tự KTGS, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng. Thường xuyên đánh giá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm, đảm bảo tính bao quát, toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, hoặc dư luận Nhân dân có nhiều bức xúc.

Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, ĐV, kết luận rõ vi phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, không bao che, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về công tác KTGS của Đảng; phát huy sức mạnh, sự tham gia của hệ thống MTTQ, tổ chức CT-XH và Nhân dân trong công tác KTGS của Đảng.

Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, coi trọng tổng kết thực tiễn nhằm phát hiện, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác KTGS của Đảng, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có biểu hiện trì trệ, đối phó không chấp hành nghiêm công tác KTGS của cấp ủy, tổ chức Đảng, của UBKT các cấp.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác KTGS của các cấp ủy, tổ chức Đảng cần được xác định là giải pháp tiên phong, đi trước mở đường, là hạt nhân để huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, xây dựng Đảng mà NQĐH đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

Nguyễn Tiến Sinh 

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục