(HBĐT) - Đảng bộ huyện Cao Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến sâu sắc trên nhiều lĩnh vực KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị.


Công chức xã Hợp Phong (Cao Phong) đổi mới phong cách phục vụ Nhân dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên lựa chọn những việc làm cụ thể học tập và làm theo lời Bác. Cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh phát triển KT-XH, chăm lo đời sống Nhân dân. Việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Ban tiếp công dân duy trì làm việc tất cả các ngày trong tuần, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy phân công lãnh đạo bám sát, cập nhật thực tế, chỉ đạo cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05, các phòng, ban chức năng xây dựng, thực hiện kế hoạch phù hợp. Trong đó, thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đồng chí Phạm Thị Hải, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã xây dựng, nhân rộng 75 mô hình tập thể, 162 mô hình cá nhân học tập, làm theo lời Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là mô hình trọng điểm của huyện lan tỏa mạnh mẽ.

Huyện đã xây dựng được vùng sản xuất cây có múi, thương hiệu cam Cao Phong; nuôi cá lồng bè, phát triển các loại hình dịch vụ để nâng cao thu nhập cho người dân. Phong trào xây dựng NTM đi vào thực chất, cán bộ, Nhân dân tích cực hiến đất làm công trình phúc lợi, toàn huyện có 277 hộ hiến đất với tổng diện tích khoảng 30.800 m2. Nhiều hộ như ông Bùi Văn Tý, xã Hợp Phong gia đình khó khăn nhưng 3 lần hiến đất làm trạm y tế và trường mầm non; ông Bùi Thanh Xuân, xóm Trầm, xã Thạch Yên là nạn nhân chất độc da cam hiến 480 m2 đất làm đường giao thông. Câu lạc bộ thiện nguyện Cao Phong có 30 thành viên hoạt động hiệu quả, góp phần lan tỏa yêu thương. Đảng bộ Công an huyện gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, triển khai, duy trì có hiệu quả mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát hành trình trên quốc lộ 6, góp phần bảo đảm ANTT. Mô hình làng bản văn hóa - quốc phòng của Đảng bộ Quân sự huyện tại xóm Bảm, xã Tây Phong góp phần nâng cao thế trận lòng dân, tăng cường tiềm lực chính trị trong khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, LLVT huyện tổ chức tốt phong trào thi đua "Mỗi tuần học tập một lời Bác dạy”, mô hình "Hòm tiết kiệm, quyên góp ủng hộ người nghèo”, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, đồng hành cùng trẻ em đến trường. Các cấp ủy, cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể CT-XH đều có những mô hình thiết thực học tập, làm theo lời Bác. Cán bộ, đảng viên xã Tây Phong tích cực rèn luyện, phấn đấu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hội Nông dân xóm Quáng Trong, xã Hợp Phong duy trì mô hình bảo vệ môi trường, vận động hội viên, Nhân dân thu gom rác thải nhựa để tập kết, xử lý, đem lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...


Lê Chung


Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục