(HBĐT) - Ngày 6/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.




Toàn cảnh hội nghị.

Tính đến 14h ngày 4/1/2021, tỉnh ghi nhận 21 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, 19/21 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 2 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tất cả các trường hợp dương tính này đều là công dân nhập cảnh về từ nước ngoài, được cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 (TP Hòa Bình). Tính đến nay, tỉnh chưa có trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Tỉnh cũng ghi nhận 167 trường hợp nghi ngờ, tất cả trường hợp nghi ngờ đều được cách ly tại cơ sở y tế và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, đến nay đã ra viện.

Thực hiện việc khai báo y tế toàn dân, đến 14h ngày 4/1/2021, có tổng số 26.774 trường hợp khai báo tự nguyện; trong đó, 1.752 trường hợp thuộc diện phải điều tra xác minh, đã điều tra xác minh 1.746 trường hợp, còn 6 trường hợp chưa xác minh. Các tuyến đã áp dụng biện pháp cách ly phù hợp từng nhóm đối tượng theo quy định. Toàn tỉnh đã cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 1.307 trường hợp, cách ly tại nhà 3.895 trường hợp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống dịch Covid-19 gặp một số khó khăn như: Khoảng 40% người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 không có biểu hiện lâm sàng và có thể là nguồn lây trong cộng đồng; từ ngày 1/1/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh BHYT, dự báo lượng bệnh nhân tại tuyến tỉnh gia tăng, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh. Ngoài ra, giá xét nghiệm SARS-CoV-2 thu theo quy định 734.000 đồng/mẫu không đủ bù đắp chi phí vật tư, hóa chất để làm xét nghiệm…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thành phố đã trao đổi, kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch như: Cơ sở vật chất phục vụ cho việc cách ly xuống cấp; khó khăn trong việc cách ly chuyên gia người nước ngoài đến làm việc; người dân chủ quan, lơ là với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả của các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống và điều trị thành công các ca bệnh Covid-19. Đồng thời chia sẻ, ghi nhận những khó khăn, vất vả với đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sắp tới là Tết Nguyên đán sẽ có nhiều người đi làm xa về quê ăn Tết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Lực lượng Công an thực hiện tốt việc quản lý người nhập cảnh, người đi làm xa về quê ăn Tết. Cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với khó khăn, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch vượt thẩm quyền của UBND tỉnh,đề nghị các ngành liên quan tổng hợp ý kiến đề xuất trình Bộ chủ quản, Chính phủ xem xét. 


Dương Liễu

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục