(HBĐT) - Sáng 8/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.


Lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thành phố Hòa Bình sau sắp xếp đơn vị hành chính có 10 phường, 9 xã, 214 khu dân cư. MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; sớm xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai hằng năm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức ngày hội.

Ngày hội được tổ chức ở 100% khu dân cư với phần lễ trang trọng, ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gia đình văn hóa. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Dịp ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như ủng hộ người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết... Trong dịp ngày hội, các khu dân cư đã trao 84 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hàng nghìn công lao động và vật liệu, cây, con giống hỗ trợ hộ nghèo; biểu dương 1.528 tập thể, 2.645 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp ở khu dân cư.

Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định ý nghĩa, tác động tích cực nhiều mặt, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần và khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết, tính tự chủ của Nhân dân. Nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư phát huy hiệu quả. Ngày hội còn khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đến nay, thành phố có 195 nhà văn hóa, đạt 97% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa; 100% nhà văn hóa được xây dựng từ sự đóng góp của Nhân dân.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra 5 bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ,giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội trong giai đoạn mới. Trong đó, mục tiêu 100% khu dân cư tổ chức ngày hội, đủ phần lễ và phần hội.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hòa Bình tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 C.L


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục