Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta.

(HBĐT) - Sáng ngày 2/10, tại Sân vận động tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Hoà Bình (1886-2011), 20 năm ngày tái lập tỉnh (1991-2011), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần thứ I -năm 2011.

 

Tới dự và chia vui với tỉnh nhà có  đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; lãnh đạo của 20  Bộ, ban, ngành, đoàn thể của T.Ư; đại biểu đại diện đại sứ quán một số nước, một số tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác quốc tế, một số doanh nghiệp của T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện 22 tỉnh, thành phố, tỉnh kết nghĩa và các Sở VH -TT&DL về tham gia lễ hội văn hoá cồng chiêng.

 

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các gia đình có công với nước, gia đình liệt sỹ, thương binh; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện các xã, phường, thị trấn cùng đông đảo nhân dân đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các nghệ nhân, diễn viên trên địa bàn tỉnh đã về dự lễ kỷ niệm.

 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; các đồng chí: Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, nguyên là Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; các đồng chí: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã gửi lẵng hoa chúc mừng tỉnh ta.

 

      

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt tỉnh ta đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam đối với màn cồng chiêng lớn nhất 1.400 diễn viên trình diễn.

 

       

Màn diễu hành của lớp trẻ Hòa Bình, với khát vọng, phấn đấu vươn lên cùng sự phát triển tỉnh nhà.

                   

      

Màn diễu hành đặc biệt ấn tượng với giàn cồng chiêng 1.400 chiếc diễu hành qua lễ đài.

 

       

Màn trình  diễn trình tấu Cồng Chiêng "Vật báu hồn thiêng" của 1.400 nghệ nhân tạo lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 tái lập tỉnh.   

Hoạt cảnh đánh cá đước tái hiện trong màn trình tấu cồng chiêng " Vật báu hồn thiêng".

 

 

Phong tục cưới hỏi của người Mường được tái hiện sinh động tại chương trình trình tấu cồng chiêng.

 

 Hoạt cảnh "Tình yên đất Mường".  

Màn kết thúc chương trình nghệ thuật sử thi "Sắc màu quê hương" của 400 diễn viên thực hiện.

Đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh dự Lễ kỷ niệm. 

 

Mở đầu, trong tiếng cồng trầm bổng cùng những bản nhạc, lời ca rộn ràng đất Mường là màn diễu hành của hàng ngàn người, thuộc gần 30 khối đại diện cho các ngành, các giới, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân tỉnh và các nghệ nhân cồng chiêng, diễn viên tỉnh ta và đoàn đại biểu của các tỉnh, thành bạn như: Sơn La,  thành phố Hà Nội, Thanh Hoá, Phú Thọ và Gia Lai.

 

Sau nghi lễ chào cờ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn lễ kỷ niệm ôn lại chặng đường 125 năm hình thành và phát triển (1886-2011), 20 năm xây dựng và lớn mạnh sau thời kỳ từ tái lập tỉnh Hoà Bình đến nay (1991-2011). Trong đó, đã nêu bật và khẳng định chặng đường lịch sử 125 năm vẻ vang, với những truyền thống quý báu của Hoà Bình trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trong xây dựng, phát triển. Là cái nôi của nền Văn hoá Hoà Bình, Hoà Bình đã hội tụ và thể hiện được nét bản sắc văn hoá dân tộc. Qua bao thăng trầm của lịch sử, Hoà Bình vẫn mang đậm nét những phẩm chất tốt đẹp: cần cù lao động, nghị lực trong cuộc sống, đức tính thật thà và giàu lòng nhân ái, mến khách; gắn bó keo sơn trong cộng đồng, đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ quê hương; kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm... Gắn bó với lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của đất nước, Hoà Bình có những đóng góp to lớn và được lịch sử dân tộc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận xứng đáng. Sau 125 năm hình thành và phát triển, sau 20 năm tái lập tỉnh, Hoà Bình đã có những bước tiến quan trọng trong phát triển KT -XH, giữ vững AN -QP, tạo được sự ổn định chính trị... Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, đưa tỉnh Hòa Bình bước sang thời kỳ phát triển toàn diện, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu  “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

 

Tiếp đó, Ban tổ chức các sự kiện kỷ niệm và lễ hội của tỉnh năm 2011 đã tiến hành công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh vì "Đã có những đóng góp to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc". Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.ư Đảng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh  cho tỉnh ta. Đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta, các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Phó Cí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Phòng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã lên bục danh dự đón nhận phần thưởng cao quý này.

 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp, chiến công của tỉnh Hoà Bình trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, nhân dân các dân tộc Hoà Bình luôn chung sức, chung lòng cùng cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh. Nhìn lại chặng đường 125 năm qua, nhất là 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Hoà Bình đã đạt được những thành tựu đáng tự hào về phát triển KT -XH, bảo đảm QP -AN, xây dựng hệ thống chính trị và chăm lo đời sống nhân dân. Trong bài phát biểu, đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và có những định hướng quan trọng cho tỉnh nhà trong thời gian tới. Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống lịch sử của mình, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đủ sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp. 

 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã phát biểu cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, động viên, biểu dương và xin tiếp thu ý kiến của đồng chí Lê Hồng Anh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Những định hướng, nhiệm vụ mà đồng chí đã chỉ ra, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hoà Bình sẽ đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển KT -XH, bảo đảm AN -QP, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

 

Sau phần lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh chiêng khai hội Văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình. Mở đầu là màn trình tấu cồng chiêng: “Vật báu - hồn thiêng với sự tham gia của 1400 diễn viên, nghệ nhân đến từ các Mường, địa phương trong tỉnh. Qua 3 chương: chương I “Dậy chiêng”; chương II “Tình yêu đất Mường” (3 cảnh: Hội đánh vật, hội đánh cá và lễ cưới) và chương III: “Vật báu - hồn thiêng” đã thể hiện được đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mường trong suốt chiều dài  lịch sử. Không gian văn hoá cồng chiêng là nơi gửi gắm tâm tư, khát vọng vươn tới cuộc sống ấm no, tươi đẹp và thân thiện của đồng bào dân tộc Mường muôn đời nay; đồng thời toát lên mối giao hoà giữa con người với con người, con người với thiên nhiên đất nước. Từ quy mô trình tấu hoành tráng, độc đáo độc nhất, vô nhị từ trước đến nay của màn trình tấu cồng chiêng Hoà Bình tại lễ kỷ niệm, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Việt Nam màn cồng chiêng lớn nhất. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thay mặt tỉnh nhà đón nhận xác lập kỷ lục Việt Nam. Kết thúc chương trình là màn nghệ thuật sử thi Sắc màu quê hương có chủ đề: Từ nguồn cội đến khát vọng những tầm cao với 3 chương: “Hồn xưa”, “Sắc màu quê hương” và “Hoà Bình khát vọng những tầm cao mới”.

 

Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và khai mạc Lễ hội văn hoá cồng chiêng lần thứ I năm 2011 đã thành công tốt đẹp.

 

 

                                                                           Nhóm PV  

 

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục