Hội viên NCT xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013.
(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” được hội viên và các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. NCT luôn đi đầu trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng làng, bản, KDC văn hóa; tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ và phong trào khuyến học tại địa phương, gia đình; các phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ vững ANCT-TTATXH và bảo vệ Tổ quốc.
Các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy lợi thế của bậc già làng, trưởng bản, “cây cao bong cả”, giáo dục gia đình, răn dạy con cháu không vi phạm pháp luật; động viên mọi người hăng hái thi đua, lao động, sản xuất. Toàn tỉnh đã có 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hàng nghìn hộ NCT đạt văn hóa và “ông bà, cha mẹ mẫu mực”. Hội còn tích cực tham gia vận động các công trình phúc lợi như: bệnh viện, trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ và nghĩa trang nhân dân; tham gia xây dựng quy ước, hương ước của làng, xã làm cơ sở để duy trì các mối quan hệ tại cộng đồng. Bên cạnh đó, với NCT làm nòng cốt, nhiều nhà văn hóa làng, xã, CLB đã hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần tích cực trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều điển hình như: “Đội hoạt động tình nguyện xã hội” của xã Tử Nê và mô hình “Làng xóm bình yên không có tội phạm và TNXH” xã Quy Mỹ (Tân Lạc)…; các ông Bùi Văn Chuôm, Bùi Đức Nhênh, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) đã tích cực tuyên truyền con cháu, nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ở KDC, chấp hành tốt Luật ATGT…
Phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” còn được NCT phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia giáo dục thế hệ trẻ và phong trào khuyến học. NCT luôn gương mẫu, đi đầu trong xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Trong 5 năm gần đây đã có gần 10.000 hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại các Trung tâm học tập cộng đồng, dòng họ và gia đình. Hiện nay, các cơ sở hội trong tỉnh đều có quỹ khuyến học; nhiều gia đình, dòng họ đứng đầu là NCT cũng có quỹ khuyến học để động viên con cháu, chăm ngoan, học giỏi. Cả tỉnh đã có trên 1.000 học sinh phổ thông thuộc diện khó khăn được ủng hộ từ nguồn quỹ trên với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, NCT các cấp còn phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia lao động sản xuất, giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong phong trào này có gần 37.000 NCT lao động sản xuất trên các lĩnh vực (trong đó có trên 1.000 vườn, trại, trên 350 cơ sở sản xuất - kinh doanh, 426 cơ sở dịch vụ do NCT làm chủ; trên 3.500 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi), trên 14.000 NCT tham gia làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản; Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ, trưởng phó, đoàn thể.
Hồng Duyên