Nhân dân tổ 25, phường Phương Lâm (TPHB) luôn nêu cao ý thức giữ gìn VSMT, đường phố sạch, đẹp nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị. ảnh: P.V
(HBĐT) - Người ta thường nói, ở thành phố thường nhà nào biết nhà đó, chẳng mấy khi thân mật, gần gũi như ở quê. Điều này hoàn toàn trái ngược với tổ dân phố số 25, phường Phương Lâm (TPHB). Theo Bí thư chi bộ Phạm Trung Lợi, đoàn kết từ trong chi ủy, đội ngũ đảng viên, đến nhân dân và từ mỗi gia đình là yếu tố then chốt để tổ dân phố phát triển bền vững, chi bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu TS-VM tiêu biểu.
Bí thư chi bộ Phạm Trung Lợi cho biết: Chi bộ có 25 đảng viên, tổ dân phố có 96 hộ. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, chi bộ luôn quan tâm chăm lo, xây dựng, củng cố sức mạnh đoàn kết. Hàng tháng, chi bộ sinh hoạt định kỳ vào chiều mùng 6, cấp ủy hội ý vào ngày mùng 5. Nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề cần giải quyết như: tạo việc làm, vệ sinh môi trường, giữ gìn ANTT... Các quyết định của chi bộ đều được bàn bạc công khai, dân chủ theo đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Khi đã quyết định rồi thì phân công nhiệm vụ rạch ròi, đúng sở trường, gắn trách nhiệm để công việc được thực hiện đến nơi, đến chốn... Nhờ sự đoàn kết mà các quyết định đưa ra đều có sự thống nhất cao. Các đảng viên đều có tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của tổ, từ đó, khích lệ, vận động nhân dân làm theo. Bám sát 11 chỉ tiêu phấn đấu của Đại hội chi bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2013-2015, các đảng viên, nhất là các đồng chí trong chi ủy đã đi đầu và vận động nhân dân mở rộng SX-KD, nâng cao thu nhập. Những trường hợp không có việc làm được hướng nghiệp, tạo thu nhập chính đáng như xây nhà trọ, trông trẻ, dịch vụ vận tải...
Đặc biệt, tổ đã sáng tạo xây dựng tổ tình nghĩa theo trục đường, có quy chế hoạt động cụ thể nhằm tăng tình nghĩa hàng xóm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, nhất là những lúc có việc lớn hay gặp khó khăn, hoạn nạn. Đồng thời nhắc nhở nhau tự giác thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Cùng với đó, tổ phát huy vai trò của tổ hòa giải. Khi manh nha những mâu thuẫn nhỏ trong từng gia đình hay các gia đình với nhau đều được nắm bắt và hòa giải kịp thời. Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể phối hợp thực hiện đoàn kết trong hội viên và mỗi gia đình. Vì vậy đã phát huy sức mạnh thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu Đại hội chi bộ lần thứ XXX đề ra. Tổ không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 42 triệu đồng; trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa; đường phố luôn sạch sẽ. Chi bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu TS-VM tiêu biểu; tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2014. 3 đồng chí trong chi ủy đều tái cử tại Đại hội chi bộ lần thứ XXXI với số phiếu cao.
Ngay sau Đại hội chi bộ thành công, Nghị quyết Đại hội đã được triển khai đến các đoàn thể trong tổ dân phố và tổ chức triển khai thực hiện. Với một tập thể đoàn kết, các đồng chí trong chi ủy, đảng viên và nhân dân đều tin tưởng Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống với mục tiêu chính: Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững tổ không có hộ nghèo, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng.
Cẩm Lệ
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.