Đồng chí Đào Thanh Tâm, Phó Tổng thư ký T.ư Hội CTĐ Việt Nam trao bằng khen của T.ư Hội cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
HBĐT) - Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước của Hội CTĐ tỉnh phát triển ngày càng sâu rộng với phương châm bám sát đối tượng, bám sát địa bàn, gắn các phong trào thi đua của Hội với các chương trình phát triển KT-XH của địa phương, xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình triển khai có hiệu quả như: “Hòm quỹ nhân đạo”, “Hũ gạo tình thương” của Hội CTĐ huyện Lạc Thủy, Mai Châu, TPHB; “Vòng tay bạn bè”, “Xây dựng quỹ hội bằng thóc” của huyện Tân Lạc, Kim Bôi; “ống tiền tiết kiệm” , “Thắp sáng ước mơ” và “Hội CTĐ chung sức xây dựng NTM”, mô hình gia đình hiến máu... Thực hiện CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 5 năm qua, các cấp hội đã khảo sát 5.427 địa chỉ, giới thiệu cho các cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm trợ giúp các đối tượng khó khăn hàng chục tỷ đồng. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” các cấp hội đã vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng bằng các hoạt động: hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà, tặng quà bằng tiền mặt và gạo, bánh, kẹo, thực phẩm. Phong trào vận động hiến máu tình nguyện đã nhận được sự tham gia của đông đảo của nhân dân. Năm 2010 có 4.975 người, đến năm 2014 đã có 10.864 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 5.227 đơn vị máu, tăng 2.841 đơn vị so với năm 2010... Có thể nói, các phong trào thi đua đã được các cấp Hội CTĐ trong tỉnh triển khai kịp thời, đạt hiệu quả tốt. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo giai đoạn (2010- 2015) đạt trên 58,3 tỷ đồng.
Qua phong trào thi đua đã tác động, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên, thanh - thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ tận tụy cống hiến vì sự nghiệp nhân đạo. Từ các phong trào thi đua của Hội đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như: Công ty thương mại Thành An, Công ty thương mại Định Nhuận, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Sở NN & PTNT, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cá nhân như bà Đặng Thị Bảy - Chủ tịch Hội CTĐ TPHB, bà Bùi Thị Hà - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Lạc Sơn, ông Lương Toàn Tiến, Chủ tịch Hội CTĐ xã Nam Thượng (Kim Bôi)...
Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội CTĐ các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với những nội dung: Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, hiệu quả, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước. Triển khai sâu, rộng phong trào thi đua ở các cấp Hội với phương châm “Nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”, “Chung sức vì nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới toàn diện hoặc trong từng lĩnh vực công tác của Hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Hội...
Minh Tuấn