Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Chiều ngày 22/7, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã ngày càng được định hình rõ nét, được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới, động viên, khuyến khích các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vượt mọi khó khăn, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực. Tạo động lực thúc đẩy phát triển KT – XH, ổn định cuộc sống cho nhân dân, giữ vững QP –AN, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 

Trong lĩnh vực KT – XH nổi bật một số mô hình như:  “Liên kết thị trường phát triển sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo”…góp phần đem lại thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Lĩnh vực QP –AN đã xây dựng thành công 18 mô hình làng, bản văn hóa – quốc phòng; góp phần ổn định ANTT, đảm bảo an toàn xã hội.

 

Tại hội nghị, thành viên BCĐ đã cùng trao đổi để tháo gỡ một số tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện phong trào như: phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở một số nơi còn hình thức, chất lượng hiệu quả mô hình chưa cao; việc lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng của một số tập thể,cá nhận điển hình còn sơ sài…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả, đóng góp của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong 6 tháng đầu năm đến sự phát triển KT – XH, đảm bảo AN – QP của địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh thành viên BCD, các ngành cần làm tốt công tác nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

 

Đồng chí cũng yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cấp chính quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Ban Dân vận cấp ủy; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2015.

 

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ cũng đã họp bàn và thống nhất một số nội dung cơ bản chuẩn bị cho công tác tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 – 2015 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8/2015.

                                                                                                           

                                                                Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục