Nhiều hộ dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) trồng rau su su cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều hộ dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) trồng rau su su cho hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện chừng 15km, xã Quyết Chiến là cửa ngõ 5 xã vùng cao huyện Tân Lạc. Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) , đến nay xã mới đạt 7 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm còn thiếu, đời sống nhân dân khó khăn, thu nhập thấp.

Toàn xã hiện có 7 xóm với 355 hộ, 1.579 nhân khẩu. Dân tộc Mường chiếm  99,9%, còn lại là dân tộc Thái, Kinh. Trong những năm gần đây, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn rau su su là cây trồng thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ khi thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, nhân dân trong xã đều nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó đều hưởng ứng, đồng tình.

 

Được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc huy động nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án lồng ghép, kết quả huy động nguồn lực trong 5 năm (2011 - 2015), xã được hỗ trợ 1 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng NTM, dự án Pisat hỗ trợ 1 tỷ đồng chủ yếu là xây dựng kênh mương, đường giao thông nông thôn. Đặc biệt là sự quyết tâm, đồng lòng của người dân đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu có gia đình bà Định Thị Khuyên ở xóm Biệng đã hiến 350 m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông liên thôn.

 

Đến nay, xã Quyết Chiến đạt được 7 tiêu chí xây dựng NTM. Cụ thể, tiêu chí thủy lợi, tổng số km kênh mương trên địa bàn xã có 11,01 km, đã làm mới được 4,54 km, đang nâng cấp 6,47 km. Toàn xã có  9 hồ, đập, bai, các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân. 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập tăng 5,5 triệu đồng (năm 2011) lên 18 triệu đồng (năm 2015). 90% người lao động có việc làm thường xuyên. 6/7 xóm có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn. ANCT - TTATXH  trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm của xã thấp nên trong quá trình xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền còn hạn chế, lúng túng. Một số người dân chưa hiểu được ý nghĩa quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Hiện tại, trục đường liên xã Quyết Chiến - Ngổ Luông dài 7 km chưa được bê tông hóa. Đường liên thôn, xóm mới bê tông hóa được 0,15 km/6,2 km, đạt 2,4%. Đường giao thông nội đồng chưa được quy hoạch xây dựng. Về tiêu chí trường học, toàn xã hiện có 24 phòng học cần nâng cấp, sửa chữa. Tổng số hộ nghèo còn 83 hộ, bằng 23%; hộ cận nghèo 70 hộ, bằng 20%.

 

Đồng chí Bùi Văn Bến, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Chiến chia sẻ: “Sau 5 năm thực hiện xây dựng NTM, xã Quyết Chiến vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, xã mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa từ cấp trên, tạo điều kiện tốt nhất để xã Quyết Chiến phấn đấu về đích NTM trong thời gian  sớm nhất”.

 

 

                                                                Đức Anh (CTV)

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục