Thông qua các phiên giao dịch việc làm tổ chức tại huyện Cao Phong góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

Thông qua các phiên giao dịch việc làm tổ chức tại huyện Cao Phong góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

(HBĐT) - Có mặt tại phiên giao dịch việc làm huyện Cao Phong năm 2016, anh Bùi Xuân Kiểm, xóm Bảm, xã Tây Phong cho biết: Năm 2005, thông qua sự giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, tôi đi xuất khẩu lao động tại Malaixia. Sang nước bạn làm việc, tôi được giao đúng việc đã đăng ký và đảm bảo các điều kiện làm việc, ăn ở, lương theo hợp đồng. Sau 3 năm đi xuất khẩu lao động, tôi về nước theo đúng hợp đồng lao động, kinh tế gia đình khá giả hơn nhiều.

 

Trung bình mỗi năm tôi thu nhập 70 triệu đồng. Đi xuất khẩu lao động không những cải thiện kinh tế gia đình mà còn mở mang kiến thức, học hỏi được kinh nghiệm làm việc khoa học ở nước bạn. Khi trở về địa phương, tôi có số vốn tích lũy đầu tư phát triển kinh tế. Phiên giao dịch thực sự là địa chỉ tin cậy để cho người lao động nông thôn chúng  tôi tìm được công việc phù hợp.

 

Cũng trong phiên giao dịch việc làm huyện Cao Phong, chúng tôi gặp anh Bùi Mạnh Thắng, xã Đông Phong. Anh Thắng chia sẻ: Tôi đã tốt nghiệp THPT được mấy năm rồi, chỉ ở nhà làm công việc đồng áng, lao động tự do. Hôm nay, tham gia phiên giao dịch việc làm, tôi được các doanh nghiệp phát tờ rơi về nhu cầu tuyển dụng học nghề, việc làm để nghiên cứu lựa chọn. Cùng với đó, tôi được gặp gỡ trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp để trao đổi, tư vấn giúp tôi và mọi người tham gia có thể lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với khả năng, sở thích.

 

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Lao động, việc làm được xác định là một trong những nhân tố quan trọng trong phát triển KT-XH của huyện. Trung bình mỗi năm, huyện Cao Phong cần giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động và đào tạo nghề cho 900 người. Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, huyện đã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo kế hoạch đề ra.

 

Trong đó, các phiên giao dịch việc làm được tổ chức hàng năm là địa chỉ đáng tin cậy để người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp cho bản thân và tăng thu nhập cho gia đình. Trong những năm qua, UBND huyện Cao Phong phối hợp với  Trung tâm Dịch vụ Việc làm (Sở LĐ-TB&XH) mở được 4 phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện. Theo thống kê, đã có 2.371 lao động được tư vấn tại chỗ, trong đó có 759 lao động được tuyển dụng. Riêng phiên giao dịch việc làm năm 2016 đã có trên 500 lao động và 23 doanh nghiệp tham gia. Người lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng đã có việc làm và thu nhập ổn định. Thu nhập trung bình tại các doanh nghiệp trong nước từ 3 - 5 triệu đồng/người/ tháng, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

 

                                                                         

                                                                          Hương Lan

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục