Anh Nguyễn Văn Ân, xóm Mới, xã Thu Phong (Cao Phong) chăm sóc vườn cam với diện tích 1,2 ha; năm 2015  cho thu hoạch 7 tấn,  thu nhập 200  triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Ân, xóm Mới, xã Thu Phong (Cao Phong) chăm sóc vườn cam với diện tích 1,2 ha; năm 2015 cho thu hoạch 7 tấn, thu nhập 200 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Xóm Mới, xã Thu Phong (Cao Phong) có 56 hộ với 215 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Kinh chiếm trên 80%. Trong nhiều năm liền, xóm luôn đứng đầu xã về phát triển kinh tế. Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều hộ nông dân giàu từ các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện cạnh tranh với hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

 

Không dừng lại mức sống đủ ăn, đủ mặc, cán bộ và nhân dân xóm Mới luôn trăn trở tìm cách làm giàu. Trong tình hình thị trường cây mía tím rớt giá, nhân dân trong xóm quyết định chọn cây cam, chanh làm bước đột phá. Ngay vụ đầu thu hoạch, lợi nhuận của quả cam, quýt và chanh cho hiệu quả không ngờ, ước tính gấp 3 - 4 lần trồng mía. Từ đó, cả 56 hộ trong xóm đều trồng cam. Nhờ tuân thủ kỹ thuật cộng với sự miệt mài, chăm chỉ của bà con, giờ đây, xóm Mới có tới 11 hộ làm kinh tế giỏi, dẫn đầu xã. Nhiều hộ thu hàng tỷ đồng/năm như gia đình các anh: Trần Xuân Hữu, Nguyễn Văn Thủy, Hoàng Văn Sơn, Đỗ Văn Mạnh...

 

ông Trần Mạnh Hùng, trưởng xóm Mới cho biết: Phát triển kinh tế của xóm trở thành một phong trào sôi động được người dân hưởng ứng. Đặc biệt, từ khi xã có chủ trương xóa bỏ diện tích vườn tạp để trồng cây có múi như cam, chanh, bưởi thì tinh thần cùng nhau vượt khó phát triển kinh tế thật sự đem lại hiệu quả. Xóm thường xuyên tổ chức các cuộc họp để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm về nguồn giống, kỹ thuật chăm sóc cam, kỹ thuật trồng xen canh giữa các giống cam. Đối với những gia đình mới trồng cam sẽ được các hộ có kinh nghiệm hướng dẫn chi tiết kỹ thuật chăm sóc, phân bón, thuốc BVTV... Hiện tại, cây trồng chủ lực của xóm Mới là cam và mía trắng.

 

 Nhờ hiệu quả từ việc chuyển đổi cây trồng, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 23,5 triệu đồng/người/năm. Cả xóm không có hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, các phong trào văn hóa, văn nghệ đẩy mạnh. Đặc biệt, con em trong xóm không có học sinh thất học, nhiều em học giỏi đỗ đại học.

 

Đồng chí Bùi Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Thu Phong cho biết: Xóm Mới là điển hình về phát triển kinh tế trong xã. Có nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi của xóm được xã chọn làm điểm trong các buổi tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây cam cho nông dân trong toàn xã. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau về nguồn giống, vốn, cùng liên kết giữa các hộ để trồng cây có múi phát triển ở xóm Mới mà các xóm khác không làm được.

         

 

                                                                

                                                             Thu Thủy

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục