Ông Bùi Văn Bẻm, xóm Yên Tân, xã Lạc Lương (Yên Thủy) mỗi năm thu hàng chục triệu đồng từ nuôi ong mật.

Ông Bùi Văn Bẻm, xóm Yên Tân, xã Lạc Lương (Yên Thủy) mỗi năm thu hàng chục triệu đồng từ nuôi ong mật.

(HBĐT) - Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Yên Thuỷ được thực hiện từ năm 2010 - 2015 tại 6 xã: Bảo Hiệu, Đa Phúc, Hữu Lợi, Lạc Lương, Lạc Sỹ, Lạc Hưng với 64 thôn, xóm và trên 6.000 hộ tham gia, hưởng lợi từ dự án. Thông qua các hoạt động sinh kế, liên kết thị trường, cơ sở hạ tầng được đầu tư đã giúp bà con lưu thông hàng hoá góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 6 xã vùng 135 của huyện.

 

Trước kia, gia đình anh Trương Đức Hành ở xóm Đồi, xã Đa Phúc là hộ nghèo của xã, từ khi được dự án đầu tư cây, con giống, tập huấn chuyển giao KH -KT trồng trọt, chăn nuôi, gia đình anh đầu tư trồng 1 ha mía nguyên liệu, 0, 5 ha cà gai leo. Với bản tính cần cứ, chịu khó, ham học hỏi cùng sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ dự án, kinh tế gia đình anh Hành dần phát triển. Hàng năm, gia đình thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi, anh được bầu là nhóm trưởng CIG của xóm Đồi. Với hiệu quả từ dự án mang lại, gia đình anh có của ăn, của để và đầu năm nay, anh đã xây ngôi nhà 2 tầng. Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy lợi ích và hiệu quả kinh tế mà Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Yên Thủy đã mang lại cho người dân vùng 135.

 

Còn gia đình anh Bùi Văn Chung, xóm Pơng, xã Đa Phúc bắt đầu tham gia dự án trồng cà gai leo từ năm 2014. Với 1.400 m2 đất vườn bỏ hoang, anh cải tạo và trồng toàn bộ cà gai leo với chu kỳ 1 năm thu hoạch từ 3 - 4 lần. Hàng năm, anh thu về khoảng 80 triệu đồng chưa trừ chi phí. Thu nhập từ cà gai leo cùng với sự tích góp, gia đình anh Chung hiện là một trong những hộ có kinh tế khá giả của xóm và của xã.

 

Nói về hiệu quả của dự án đối với người dân trong xã, đồng chí Trương Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết: Trước kia, Đa Phúc là một trong những xã nghèo của huyện, tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Qua 5 năm được Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 quan tâm đầu tư, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khoảng gần 30%. Bình quân mỗi năm giảm từ 3 - 4% tỷ lệ hộ nghèo.

 

Đối với hộ ông Bùi Văn Bẻm, xóm Yên Tân, xã Lạc Lương được dự án đầu tư, tập huấn kỹ thuật về nuôi ong lấy mật, hàng năm đã mang lại cho gia đình gần 80 triệu đồng. ông Bẻm tâm sự: Trước kia gia đình nuôi ong theo truyền thống, hiệu quả kinh tế không cao, tìm đầu ra cho sản phẩm rất khó khăn. Khi được dự án tạo điều kiện, gia đình nuôi ong thuận lợi, dễ dàng hơn từ khâu chăm sóc, lấy mật và đầu ra cho sản phẩm.

 

Như vậy, 5 năm qua, Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Yên Thủy đã thực hiện hợp phần phát triển kinh tế, huyện thi công được 35 gói thầu với tổng số vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng, 6 hoạt động liên kết đối tác sản xuất tại 5 xã, gần 2.000 hộ hưởng lợi với tổng vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng. Còn đối với hợp phần ngân sách phát triển xã đã thực hiện được trên 200 tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nông thôn. Trên 400 tiểu dự án sinh kế và dịch vụ sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi...

 

 

                            

 

                                       Xuân Thiên

                                       (Đài Yên Thủy)

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục