Mô hình nuôi dê của hội viên Bùi Văn Vượng - Chi hội CCB  thôn Bưa Cú, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi dê của hội viên Bùi Văn Vượng - Chi hội CCB thôn Bưa Cú, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Những năm qua, Hội CCB huyện Lạc Thủy đã thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN. Đây là phong trào thiết thực, ý nghĩa được Hội nhân rộng. Thông qua phong trào, nhiều hội viên CCB có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

 

Xác định giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những chương trình công tác trọng tâm. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Hội CCB huyện đã phối hợp với ngành nông nghiệp, trạm KN -KL, các đoàn thể tổ chức 38 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho trên 2.700 hội viên. Tổ chức cho hàng trăm lượt hội viên thăm quan mô hình tại các huyện và tỉnh bạn. Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH với số vốn trên 46 tỷ đồng cho gần 2.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, từng bước XĐ -GN.

 

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, thực hiện phương châm “CCB nêu gương sáng”, hiến kế, hiến công, hiến đất để xây dựng NTM. Nhiều hội viên CCB đóng góp những ý kiến hay, sát thực vào đề án quy hoạch được nhân dân tin tưởng. Toàn Hội có 78 hội viên hiến trên 27.000 m2 đất thổ cư để làm đường GTNT và các công trình phúc lợi, huy động được 183 triệu đồng     và gần 7.800 ngày công để làm các công trình xây dựng NTM. Vận động hội viên làm nòng cốt thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, đã lắp đặt được 435 bóng điện chiếu sáng cho trên 15 km đường liên thôn;   nhận quản lý 7, 5 km đường GTNT, giữ gìn đường làng sạch sẽ, đảm bảo môi trường.

 

Ngoài ra, cán bộ Hội CCB từ huyện đến cơ sở trong huyện còn làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình; mạnh dạn đưa những cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào nuôi, trồng, mở mang các loại hình kinh doanh, dịch vụ, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Tiêu biểu như các hội viên: Nguyễn Hồng Dương ở thị trấn Thanh Hà; Lê Quý Mỹ ở xã Cố Nghĩa; Bùi Trọng Quyết ở xã Phú Thành... Từ đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng đã tạo điều kiện để hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. Điển hình, Hội CCB huyện đã phát động phong trào xây quỹ “1.000 đồng giúp nhau xoá nghèo”. Theo đó, Hội CCB huyện đã phát động hàng tháng mỗi hội viên đóng góp 1.000 đồng để xây dựng quỹ, mua bò giống giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua 2 năm thực hiện phong trào, Hội CCB huyện Lạc Thủy đã vận động quyên góp, ủng hộ được trên 162 triệu đồng. Số tiền này mua 7 con bò giống giao cho 7 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn theo hình thức ngân hàng bò. Sau khi bò sinh sản sẽ giao bò mẹ cho các hộ hội viên khó khăn khác. Nhờ những cách làm mới, sáng tạo, đời sống của hội viên CCB huyện Lạc Thủy từng bước được cải thiện. Theo thống kê, toàn huyện hiện có  trên 62% hộ gia đình hội viên CCB có điều kiện kinh tế đạt khá, giàu. Số hộ hội viên nghèo chỉ còn 3,5%, giảm 5,53% so với cùng kỳ năm 2015. Hiện nay, hội viên CCB trong huyện không còn ở nhà tạm, nhà dột nát.

 

Với kết quả đó, 5 năm qua, 2 lần Hội CCB huyện Lạc Thuỷ được suy tôn là đơn vị lá cờ đầu; 3 năm xếp thứ nhì toàn tỉnh. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, đó là những phẩm chất tốt đẹp của những người lính trở về từ cuộc chiến trong thời bình.

 

 

 Hà Chung

(Đài Lạc Thủy)

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục