(HBĐT) - Là xã vùng 135, cách trung tâm huyện Yên Thủy 12 km, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, Lạc Hưng mới đạt 8 tiêu chí. Đây là con số khá khiêm tốn đối với một xã có 8 km đường Hồ Chí Minh đi qua. Trước thực tế đó, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã đang dồn sức hoàn thành các tiêu chí và phấn đấu về đích trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Toàn xã có 8 xóm, 390 hộ và 1.624 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường (chiếm 85%). Dân cư phân bố không đồng đều. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 48,6%. Trao đổi về những khó khăn, đồng chí Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Lạc Hưng cho biết: “Trình độ dân trí chưa cao, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM còn ít, do đó, khi triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Với địa hình chủ yếu là đồi núi nên bưa bãi bằng để sản xuất ít. Diện tích đất cấy không tập trung, manh mún, nhỏ lẻ dẫn đến việc dồn điền, đổi thửa còn chậm. Trạm y tế được xây dựng từ năm 1996, năm 2015 đã được sửa lại nhưng vẫn trong tình trạng thiếu trang thiết bị và phòng bệnh. Các trường học chưa đạt chuẩn do thiếu thốn cơ sở vật chất. 7/8 xóm có nhà văn hóa nhưng đều chưa đạt chuẩn theo quy định...”. Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã và đang dồn sức khắc phục, cải thiện bộ mặt nông thôn xã nhà.

 

 

Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, người dân xóm Liên Hợp, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) đã hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động cứng hóa 85% đường giao thông của xóm.

 

Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, việc cần làm lúc này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho CB, ĐV và nhân dân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thông qua tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân đã có chuyển biến, tích cực hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động. Tiêu biểu như gia đình các ông, bà: Bùi Thị Chỉnh, xóm Liên Hợp hiến 412 m2 đất; Bùi Văn Sợn, xóm Ang hiến 320 m2 đất... Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây có múi (cam, bưởi Diễn) được hơn 15 ha, tiêu biểu ở các xóm Liên Hợp, Liên Hưng. Dựa vào lợi thế nhiều đồi núi (hơn 943 ha) xã tập trung phát triển cây lâm nghiệp, chủ yếu là trồng keo. Trong chăn nuôi, xã chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình với các mô hình nuôi gà thả vườn, lợn thịt, dê... Ngoài ra, xã xác định tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, phấn đấu năm 2017 đạt tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức CT -XH vững mạnh. Những năm qua, xã chưa hoàn thành tiêu chí số 18 do đội ngũ cán bộ có xu thế già hóa nên việc đào tạo chuyên môn bị hạn chế. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã lãnh đạo khắc phục tình trạng này và cơ bản chuẩn hóa cán bộ về chuyên môn với 80% cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên.

 

Cùng cán bộ xã, chúng tôi đến xóm Liên Hợp, một trong những xóm tiêu biểu xây dựng NTM của xã Lạc Hưng. ông Lê Minh Chính, trưởng xóm cho biết: “Được tuyên truyền, vận động, nhân dân xóm Liên Hợp tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM bằng việc hiến gần 5.000 m2 đất làm đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa, đóng góp hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động, tiêu biểu như hộ các ông: Bùi Văn Răng, Bùi Văn Vương, Bùi Lê Văn, bà Bùi Thị Quyên… Năm 2015, xóm được phân công đảm nhiệm tổ hợp tác về cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây có múi được 9, 5 ha. Ngoài ra, xóm thành lập nhiều nhóm cùng sở thích chăn nuôi dê, gà, lợn... Cứng hóa được 85% đường nội thôn”.

 

Với những nỗ lực của toàn xã, hiện Lạc Hưng đã nâng thu nhập bình quân đầu người lên 14, 7 triệu đồng/năm (tăng 5, 2 triệu đồng so với năm 2011).

 

 

                                                                             Thanh Sơn

 

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục