(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh cho biết: Thái Thịnh là xã vùng hồ duy nhất của thành phố Hòa Bình không nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT -XH. Thái Thịnh có 4 xóm là: Bích, Trụ, Vôi, Tháu và 1 tiểu khu nằm rải rác bên bờ hồ sông Đà. Vài năm trước, đời sống của người dân xã Thái Thịnh đứng trước nhiều khó khăn. Hạ tầng chưa được đầu tư, sản xuất chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và phát triển nghề cá. Từ các nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước đang “tiếp sức” để Thái Thịnh vươn lên thoát nghèo.

 

Trước đây, hầu hết các xóm bị “cô lập” đến nay, từ các nguồn vốn đầu tư đã mở đường lên các xóm. Trong đó, đường lên xóm Tháu và xóm Vôi đã đưa vào khai thác từ những năm trước và đường lên xóm Bích, xóm Trụ đang được thi công đưa vào sử dụng trong thời gian gần nhất sẽ mở ra cơ hội mới thúc đẩy giao thương và sản xuất,  cải thiện mạnh mẽ đời sống người dân. Hệ thống điện cũng được đầu tư bảo đảm 100% hộ dân được sử dụng. Ngoài ra, người dân cũng được tiếp cận với các dự án nước hợp vệ sinh. Năm 2013, xã Thái Thịnh được thành phố đầu tư xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú, đến nay đang phát huy hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng GD &ĐT. Mấy năm nay, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, phát triển sản xuất, Thái Thịnh đã khắc phục khó khăn, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng của xã vùng hồ. Ngành nghề nuôi, khai thác thủy sản với doanh thu khá đang mang lại sự đổi thay tích cực trong cuộc sống người dân. Các hộ dân được hỗ trợ nguồn vốn để phát triển nghề nuôi cá lồng. Đến nay, cả xã đã phát triển được 364 lồng cá. Nếu sản xuất ổn định doanh thu đạt 15 triệu đồng /lồng, cùng với khai thác cá tự nhiên, nguồn thu từ nghề cá của xã Thái Thịnh cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng /năm. Do đặc thù không có ruộng nước, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo người dân tích cực chăm sóc rừng phòng hộ và rừng tự nhiên với diện tích trên 1.100 ha, đồng thời chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng đất để trồng các loại cây màu như ngô, sắn, cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống nhân dân. Riêng nguồn thu từ bán măng luồng trung bình mỗi hộ cũng thu được từ 25-30 triệu đồng /vụ. Cùng với đó, trên địa bàn xã có cảng Bích Hạ là nơi giao thương buôn bán, vận chuyển hàng hóa, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đi vùng hồ và ngược lại là cơ hội được xã Thái Thịnh khai thác hiệu quả cũng góp phần quan trọng phát triển các loại hình dịch vụ, tạo nguồn thu, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, xã Thái Thịnh có hơn 1.200 nhân khẩu, thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng / người/năm, hộ nghèo còn 19/320 hộ. Đến nay, xã đã đạt 13 tiêu chí NTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Tới đây, xã sẽ được đầu tư xây dựng trung tâm hành chính xã, tiếp tục nâng cấp một số hạng mục hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tập huấn KH -KT. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng “tiếp sức” cho xã Thái Thịnh hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, hình thức tổ chức sản xuất, phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

                                                                               

                                                                          

                                                                           

                                                                         Linh Đan

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục