(HBĐT) - Xóm Thăn Trên và xóm Voi, xã Miền Đồi (Lạc Sơn) là 2 trong 36 xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt từ năm 2014, tỉnh triển khai đề án đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn của tỉnh, 2 xóm nghèo này đang có những bước đi đúng hướng trong hành trình XĐ -GN.

 

Gia đình chị Bùi Thị Vựng, xóm Thăn Trên, xã Miền Đồi (Lạc Sơn) được Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ dê sinh sản đã sinh được dê con khỏe mạnh.

 

Năm 2013, con đường đất, đá từ trung tâm UBND xã Miền Đồi đến 2 xóm Voi và Thăn Trên được bê tông hóa đã tạo “lực đẩy” để 2 xóm nghèo từng bước chuyển đổi cơ cấu, phát triển kinh tế. ông Bùi Văn Cừ, Trưởng xóm Thăn Trên cho biết: “Thăn Trên cách trụ sở UBND xã 3,5 km, khi chưa được bê tông hóa, đường đi vô cùng trắc trở nên hàng hóa, nông sản của bà con làm ra không biết bán cho ai. 3 năm qua, con đường được bê tông hóa, điện lưới quốc gia kéo đến xóm thì đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên đáng kể. Hiện nay, với sự đầu tư, hỗ trợ  về sản xuất và chăn nuôi của Ban Dân tộc tỉnh, xóm đang có những hướng phát triển kinh tế phù hợp và hiệu quả”.

 

Theo chia sẻ của ông Cừ: Đầu năm 2016, bà con Thăn Trên được Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ 33 con dê giống (có 2 con dê đực), đến nay đã có 3 con sinh sản, nhiều con đã được phối giống. Trước đó, năm 2015, xóm đã được hỗ trợ 28 con lợn nái, 1 lợn đực. Đến nay, 13 con lợn nái đã đẻ, một số đẻ lứa thứ 2...

 

Còn với xóm Voi: “4 con bò lai Sind được hỗ trợ 2 năm trước phát triển tốt lắm, 1 con đã đẻ được bê 3 tháng, còn lại đều đã chửa. Năm 2015, 9 hộ được hỗ trợ 18 con lợn lai nay nhiều hộ đã tăng đàn lên nhiều lần. Năm nay, Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ 6 con bò sinh sản cho 12 hộ (1 con 2 hộ nuôi chung) quá phù hợp rồi”, ông Bùi Văn Thin, Trưởng xóm Voi cho biết.

 

Chúng tôi đến thăm một số gia đình ở Thăn Trên được hỗ trợ dê giống đầu năm 2016. Gia đình chị Bùi Thị Vựng cùng hộ các ông Bùi Văn Nhưn và Bùi Văn Trửm là 3 hộ có dê sinh sản lứa đầu tiên. Chị Vựng cho biết: “Gia đình tôi được hỗ trợ dê giống từ tháng 3, sau 2 tháng thì sinh sản được một dê con. Hàng ngày, gia đình thả dê lên đồi sau nhà nên dê ăn no cỏ, phát triển rất tốt. Qua các đợt tập huấn, gia đình  tôi đã nắm được những kiến thức cơ bản về chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho dê. Trước đây, chúng tôi còn e ngại, sợ nuôi dê không phù hợp với điều kiện tự nhiên ở xã nhưng qua thời gian nuôi thấy phù hợp, đầu ra thuận lợi”.

 

Với địa bàn cư trú dựa vào núi, đồi, có nhiều diện tích để chăn thả gia súc, nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên và phụ phẩm từ trồng trọt, có thể nói, sự hỗ trợ trong thời gian qua khá phù hợp với 2 xóm. Tuy nhiên, theo chia sẻ của 2 trưởng xóm và bà con, hiện nay, sự đầu tư còn dàn trải nên hiệu quả mang lại chưa mang tính bứt phá. “Tập tính của dê là sống bầy đàn nên khi hỗ trợ 30 con cho 30 hộ thì dê phát triển kém và ảnh hưởng đến sinh sản. Nếu với số lượng đó hỗ trợ cho 5 - 6 hộ thì hiệu quả sẽ cao hơn, đến năm sau thì hỗ trợ cho các hộ khác”, ông Bùi Văn Cừ, Trưởng xóm Thăn Trên bày tỏ.

 

Đồng chí Bùi Văn Thụ, Phó Chủ tịch HĐND xã cho biết: Với đề án hỗ trợ, đầu tư 36 xóm, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh, 2 xóm Thăn Trên và Voi, xã Miền Đồi đã nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực. Nhiều hộ đã có bò, dê, lợn để làm vốn, từng bước XĐ -GN. Trong thời gian tới, mong các cấp, ngành quan tâm nhiều hơn nữa, đầu tư xây dựng đường giao thông, bởi lẽ, ngoài tuyến đường đến trung tâm 2 xóm thì đường nội xóm đi lại rất trắc trở, nhất là vào mùa mưa. Quan tâm đầu tư về điện, nước sạch để đời sống của bà con ngày một nâng cao.

 

                                                                            Viết Đào 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục