(HBĐT) - Trong 1 lần cùng đoàn thiện nguyện đến với huyện Lạc Thủy, chúng tôi có dịp thăm lại công trình “Thanh niên thắp sáng đường quê” ở thôn Vai, xã Thanh Nông do ĐV-TN trong xã thực hiện. Con đường làng hẻo lánh, tối om trước kia đã được thắp sáng. Người dân không còn lo lắng mỗi lần đi lại vào ban đêm. Điện sáng từ nhà ra ngõ, nhờ vậy, người dân có thể tranh thủ cả buổi tối để làm thêm những công việc khác.

 

Từ thành công ở Thanh Nông, công trình “Thanh niên thắp sáng đường quê” đã được nhân rộng tại nhiều xã trong huyện. Cùng với sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và đóng góp tiền của, công sức của ĐV-TN, tuổi trẻ huyện Lạc Thủy đã thắp sáng trên 40 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Đây chỉ là một trong số hàng chục công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM đã được Huyện Đoàn Lạc Thủy triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

 

 

ĐV-TN và nhân dân huyện Lạc Thủy tham gia đổ sân bê tông nhà văn hóa xã Cố Nghĩa, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM tại địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Thủy cho biết: Thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ Lạc Thủy chung tay xây dựng NTM”, 5 năm qua, BTV Huyện Đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, huy động sức trẻ xung kích, tình nguyện tham gia vào mọi hoạt động phát triển đời sống xã hội, góp sức làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên quê hương. Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, tuổi trẻ trong huyện đã tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ ANTT nông thôn. Tổ chức Đoàn đã đảm nhận những công trình, phần việc phù hợp, góp sức người, sức của vận động gia đình, bà con làng xóm hiến đất mở rộng đường, làm mới, sửa chữa và chỉnh trang, làm sạch hàng trăm km đường giao thông nông thôn trị giá gần 1 tỷ đồng, huy động được trên 3.000 ngày công; thu gom trên 30 tấn rác thải, hình thành các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường với thành viên là các hạt nhân tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh; tăng cường công tác hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao KH-KT, nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả giúp gia đình ĐV-TN tăng thu nhập, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, tiêu biểu là tại các xã Thanh Nông, Đồng Tâm, An Bình…

 

Để có được kết quả đó, hàng năm, BTV Huyện Đoàn Lạc Thủy luôn chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể gửi tới từng Đoàn cơ sở; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị đăng ký, đảm nhận nội dung xây dựng NTM, với các nội dung công trình, phần việc cụ thể, không trùng với các nội dung công trình, phần việc đoàn thể khác. Đoàn các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo cơ chế, điều kiện để thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký… Đặc biệt, mỗi chiến dịch, đợt thi đua cao điểm, BTV Huyện Đoàn đều khéo léo đưa vào nội dung “xây dựng NTM”, từ đó tạo hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thanh niên. Đơn cử như trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2016, tuổi trẻ huyện Lạc Thủy đã lấy chủ đề xuyên suốt là “Tuổi trẻ huyện Lạc Thủy chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị”. Trong mỗi chương trình nhỏ của chiến dịch, các tổ chức Đoàn đều đăng ký, hướng đến tổ chức các công trình, phần việc thực hiện chủ đề trên. Qua đó đã huy động 2.500 lượt ĐV-TN tham gia các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, tu sửa 20 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, tu sửa 15 km kênh mương nội đồng; thu gom 9,2 tấn rác thải; trồng trên 2.000 cây xanh tại các điểm vui chơi công cộng; trồng 13.000 cây keo giúp các gia đình ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đổ 500 m2 sân bê tông tại chi trường mầm non và sân nhà văn hóa thôn Đệt (xã Thanh Nông)…

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm khẳng định: Không hô hào chung chung mà xắn tay vào cuộc bằng những hành động cụ thể, thiết thực, sau 5 năm, tuổi trẻ huyện Lạc Thủy đã thấy rõ lợi ích thiết thực của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đối với gia đình, xã hội và tự nguyện góp sức tham gia bằng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian tới, tuổi trẻ huyện nhà sẽ không ngừng chung sức, đồng lòng cùng nhân dân sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

 

                                                                               

                                                              Hải Yến

 

 

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục