(HBĐT) - Vài năm trở lại đây, tận dụng điều kiện tự nhiên, một số hộ dân ở xã Hợp Đồng (Kim Bôi) phát triển mô hình nuôi ong lấy mật đem lại nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, hiện mô hình này chưa được nhân rộng tương xứng với tiềm năng.

 

 

Nhờ nuôi ong lấy mật, gia đình ông Đinh Công Minh, xóm Sim Trong, xã Hợp Đồng (Kim Bôi) có nguồn thu nhập bình quân từ 200 – 300 triệu đồng /năm.

 

Trong những hộ gắn bó lâu dài, có nguồn thu nhập ổn định từ nuôi ong lấy mật ở xã Hợp Đồng, mô hình của gia đình ông Đinh Công Minh, xóm Sim Trong được coi là tiêu biểu nhất. Gia đình ông đã “bén duyên” với những đàn ong mật từ đầu những năm 1980 nhưng mô hình kinh tế, đem lại nguồn thu nhập ổn định như ngày hôm nay thì phải đến năm 2010 mới thực sự phát triển. ông Minh cho biết: “Trước đây, mỗi khi đi rừng, gặp đàn ong mật, tôi thường bắt về nuôi. Ban đầu, nhà chỉ có vài đàn, chủ yếu lấy mật để sử dụng trong gia đình chứ chưa có nhiều để bán. Qua từng năm, tôi nhân đàn, đến nay, gia đình đã nhân được trên 400 đàn”.

 

Đàn ong mật của gia đình ông Minh được đặt ngay trong vườn nhà, hàng ngày, ông kiểm tra từng đàn. ông chia sẻ, làm nghề này bị ong đốt là chuyện bình thường nhưng người làm nghề phải tỉ mỉ, cẩn thận và say nghề thì mới sống được với nghề. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông đã quay được khoảng 3.000 lít mật. Với giá bán buôn dao động từ 50.000 – 60.000 đồng /lít (mật quay mùa hè) và 140.000 đồng /lít (trong mùa hoa nhãn), gia đình ông đã thu được trên 200 triệu đồng. Ngoài bán mật, gia đình ông Minh còn bán giống với giá bán 500.000 đồng /đàn (bao gồm cả thùng gỗ). Mỗi năm, gia đình ông bán trên 200 đàn, đem lại tổng thu nhập bình quân trên 300 triệu đồng /năm.

 

Trước đây, diện tích đất vườn của gia đình ông Đinh Công Dục, xóm Sim Trong chủ yếu trồng mía, trồng màu, hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Nhận thấy mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình ông Minh khá hiệu quả, năm 2012, ông Dục đã mua 80 đàn về nuôi. Sau này, ông tiếp tục mua thêm 70 đàn, đến nay đã tăng lên 350 đàn. ông Dục chia sẻ: Điều kiện tự nhiên ở xóm Sim Trong và một số xóm khác ở xã Hợp Đồng đa số là đồi phù hợp để nuôi ong. So với trồng mía, trồng màu, nuôi ong không vất vả bằng nhưng đòi hỏi người nuôi phải nắm được cách chăm sóc, chịu khó quan sát để phòng, trị bệnh cho ong. Thế nhưng ông Dục trăn trở: “Chúng tôi gặp nhiều khó khăn về vấn đề đầu ra. Hiện, gia đình còn trên 1.000 lít mật đã quay nhưng chưa bán được vì thương lái trả giá rẻ, chỉ từ 50.000 – 60.000 đồng /lít. Với mức giá như vậy thì thu nhập đem lại chưa tương xứng với sức lao động, công chăm sóc”.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Đồng cho biết, tính đến nay, cả xã đã có 7 hộ nuôi ong lấy mật và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng màu. “Hợp Đồng có tiềm năng nuôi ong lấy mật vì địa hình có đồi núi, đất đai rộng. Nhiều hộ muốn chuyển đổi sang nuôi ong nhưng họ còn e ngại vì vấn đề đầu ra. Rất mong sự quan tâm của các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ kết nối với các đầu mối tiêu thụ để nuôi ong trở thành hướng đi giúp nâng cao thu nhập cho nông dân”, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Đồng bày tỏ.

 

 

                                                                          Viết Đào

 

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục